Gia đình tôi kinh tế rất khá giả vì bố mẹ đều là đại lý bán đồ gia dụng lớn bao năm nay. Bởi thế ngoài tậu được mấy mảnh đất để dành, họ còn xây 2 dãy nhà trọ cho thuê. Mỗi tháng chỉ tính riêng tiền cho thuê trọ ông bà đã có khoảng 80 triệu đồng.
Tuy kinh tế dư dả nhưng bố mẹ luôn dạy dỗ 3 chị em chúng tôi rất nghiêm khắc. Vào năm nhất đại học, các con đã bị cắt hết tiền chi tiêu sinh hoạt, tự phải đi làm thêm mà trang trải. Sang đầu năm thứ 3, bố mẹ cắt hết cả tiền đóng học, tự thân phải lo toan tất cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhờ có bố mẹ nghiêm khắc như vậy mà có lẽ đến giờ 3 chị em tôi người nào cũng có công việc ổn định, tự lập nghiệp khá vững vàng. Trong đó anh trai và chị tôi là thành đạt hơn cả. Anh chị đều học ngoại thương nên nhạy bén với kinh doanh và mở công ty riêng.
Trong nhà chỉ có tôi là cô giáo dạy Văn cho một trường PTTH nên kinh tế kém cỏi nhất. Chồng tôi mang tiếng là con trai Hà Nội lại làm nhà nước nên lương rất thấp, tháng chỉ được 6-7 triệu. Đã vậy anh sống an phận lắm, không bao giờ tự chủ nghĩ cách làm thêm để tăng thu nhập.
Anh luôn săm soi tìm cách xin tiền nhà ngoại, cứ chuyện to chuyện nhỏ gì cũng nghĩ bố mẹ vợ đầy tiền. Nếu xin trơ mặt không được, chồng tôi sẵn sàng vay tiền rồi quỵt không trả.
Nhiều lần tôi đã bỏ qua cho chồng hoặc đứng ra trả nợ cho anh nhưng sau thành quen. Để lấy tiền nhà ngoại, anh có hàng vạn lý do, lúc thì đau ốm, lúc thì sửa nhà, khi lại muốn mua thứ nọ thứ kia.
Hôm qua, chồng tôi bảo vợ:
“Cái bếp nhà mình xây đã chục năm nay giờ gạch nền, gạch ốp đều cũ quá. Anh cũng muốn thay cái bếp ga bằng cái bếp từ cho an toàn nữa”.
Tôi nói luôn:
“Mấy tháng nay dịch giã em có dạy thêm được đâu, lương anh thì chẳng đủ tiêu thì thay cái gì”.
Chồng tôi bảo ngay:
“Ông bà ngoại thiếu gì tiền, sao em cứ phải khổ thế nhỉ”?
Biết là bài ca moi tiền cũ, tôi nó thẳng:
“Nghỉ dịch ông bà ngoại có bán được hàng đâu mà có tiền”.
Chồng tôi vẫn cố bảo:
“2 dãy trọ cho thuê tháng gần trăm triệu, không lẽ còn tiếc con. Ông bà giàu thế, tội gì vợ chồng mình phải vất vả. Chết có mang đi được đâu, chẳng cho con thì cho ai”.
Chồng nói nhưng người không suy nghĩ, tôi bực mình quạt cho trận:
“Của ông bà là của ông bà, mình là con không cho được bố mẹ thì thôi còn tìm cách moi. Anh không thấy xấu hổ à”.
Chỉ khi vợ nói vậy, chồng tôi mới chịu im. Song tôi thấy chán ngán quá mọi người ạ. Tôi phải làm thế nào để thay đổi được anh ta đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1