Cuối cũng tôi cũng đưa được chồng về quê rồi. Từ nay anh đã xa 2 mẹ con mãi mãi, chỉ còn lại nắm tro lạnh lẽo này thôi.

Tôi với chồng cùng quê, nhưng mãi đến khi hai đứa đi vào làm công nhân trong này thì mới yêu rồi về xin bố mẹ cho cưới. Quê cách chỗ chúng tôi làm xa cả nghìn cây số nên đám cưới xong ở nhà được hai tháng thì vợ chồng tôi lại khăn gói vào trong này xin việc.

Lúc mới cưới tôi cũng mang thai 1 lần nhưng bị lưu nên mãi mới bầu trở lại. Chồng tôi mừng lắm, anh bảo:

“Em yếu vậy thì nghỉ làm ở nhà dưỡng thai đi, một mình anh kiếm tiền là đủ rồi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó chồng tôi cũng đang làm quản lý nên lương anh đủ để nuôi vợ con. Suốt mấy tháng bầu bí tôi chỉ quanh quẩn ở phòng trọ chứ không đi làm.

Chồng tôi được cái thương vợ, dù anh có phải tăng ca, làm việc mệt mỏi thế nào tối về phòng trọ vẫn rất vui vẻ chứ không bao giờ cáu gắt cả. Đến lúc tôi sinh con chồng cũng chăm bẵm rất chu đáo. Vì bà nội ngoại đều ở quê không vào được nên hai vợ chồng tự chăm sóc nhau là chính.

Chồng tôi lúc đầu còn lóng ngóng tí nhưng sau toàn anh thay tã, pha sữa rồi thức đêm thức hôm bế con cho vợ ngủ. Từ lúc sinh con gia đình bé nhỏ của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Chồng tôi còn bảo:

“Anh sẽ cố gắng kiếm thêm để dành được ít tiền cuối năm cho hai mẹ con đi máy bay về quê chơi thoải mái, không phải ngồi tàu xe mệt mỏi”.

Tôi thích lắm, vì hai đứa vào trong đó cũng ngót hai năm rồi chưa được về quê lần nào. Bố mẹ thì già yếu, mỗi lần gọi điện cho con, cho cháu lại khóc hỏi bao giờ cả nhà mới về quê. Chồng tôi bảo cuối năm đưa vợ con về để ông bà ngoại, ông bà nội vui.

Thế mà anh chưa thực hiện được việc đó thì đã ra đi rồi. Lúc con tôi được 6 tháng, chồng đi làm không may bị tai nạn, tôi nhận tin thì anh đã được mọi người đưa vào bệnh viện rồi. Tôi phải gửi con nhỏ cho chị bạn cùng xóm trọ trông, một mình đi lên viện. Đến nơi thì chồng đang trong phòng cấp cứu. 

Anh bị đa chấn thương, bác sỹ tiên lượng rất xấu và động viên tôi chuẩn bị tinh thần. Đúng thời gian chồng nằm viện thì dịch bệnh. Anh cầm cự được 3 ngày thì đi, thành phố giãn cách, lại xa xôi nên tôi không thể đưa chồng về quê ngay được. Lúc đó tôi đau đớn lắm, không biết phải làm gì, đành nhờ cậy người quen giúp đưa chồng đi hỏa táng, giữ lại bình tro cốt.

Suốt ba tháng tôi với con gái nhỏ ở trong phòng trọ với bình tro của chồng. Khóc cũng cạn nước mắt rồi, ngày vừa được nới lỏng giãn cách, tôi lập tức cùng con gái đưa anh về quê. Địu con, ôm bình tro của anh lên xe, tôi chỉ biết gọi:

“Cả nhà mình về quê thôi anh, ở nơi này đã quá đau thương rồi. Bố mẹ đang chờ ở nhà”.

Giờ thì chúng tôi đã về quê an toàn rồi, hai mẹ con đang cách ly tại nhà. Bố mẹ chồng với bố mẹ tôi cũng lập cho anh ban thờ để hương khói. Thương chồng tôi quá, cả hai năm đi làm ăn xa còn hẹn đến tết sẽ đưa vợ con về thăm bố mẹ, nhưng giờ thì anh đã đi mãi rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet