Tôi và chồng quen nhau qua sự mai mối của người thân. Thấy anh có hình thức ưa nhìn, lại chững trạc quảng giao nên tôi cũng cảm mến ngay hôm đầu gặp. Còn anh thấy tôi xinh xắn, nói năng dễ nghe và có công việc ổn định nên cũng ưng. Sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi đã làm đám cưới trong sự thúc giục của gia đình 2 bên gia đình.

Khi về chung 1 nhà, cuộc sống của vợ chồng vẫn ổn định. Tôi làm nhân viên lễ tân một công ty dược phẩm còn chồng tôi làm tư vấn du học một công ty du học lớn. Thu nhập của 2 đứa đều khá nên vợ chồng nhanh chóng lên kế hoạch vay tiền ngân hàng mua nhà, chỉ sau 4 năm chúng tôi đã trả hết 1,5 tỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi tôi cũng cấn bầu như dự định. Tuy nhiên do ốm nghén nặng mà suốt thai kỳ, hầu như tôi phải nghỉ làm. Sau sinh, do con còn quá non nớt, chồng lại bảo tôi xin nghỉ việc tiếp. Từ đó, tôi chính thức ở nhà chăm con ăn bám chồng.

Hàng tháng đi làm về chồng tôi vẫn đưa lương cho vợ chi tiêu chứ không quát mắng như chồng người ta. Nhưng suốt ngày đầu bù tóc rối với con, tôi quên mất cả việc chăm sóc bản thân mình. Tới khi con được 16 tháng tuổi, một hôm tôi giật mình nghe đứa bạn thân gọi điện:

“Ở nhà mà ôm con, chồng mày đang đi với gái vào khách sạn X ở Hai Bà Trưng đây này”.

Tôi chẳng tin còn cố cãi:

“Mày có nhìn nhầm ai không. Giờ này lão nhà tao đang đi làm, mà tính lão tao lạ gì không bao giờ hám gái gú gì đâu”.

Bạn tôi tức điên lên:

“Mày tin chồng vừa thôi, muốn biết thực hư hay không cứ đến đây ngay”.

Thấy bạn quả quyết như vậy, tôi bán tín bán nghi vội gửi con nhờ hàng xóm và bắt taxi tới chỗ khách sạn bạn tôi chỉ. Ngồi theo dõi 1 lúc với bạn, tôi đau khổ chứng kiến chồng tay trong tay cùng bồ bước ra.

Chỉ khi tôi đứng trước mặt anh mới luống cuống bảo:

“Em về đi, mọi sự đã đến nông nỗi này anh cũng chẳng giấu nữa. Tí chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà”.

Về nhà, chồng tôi thẳng thắn thú nhận đã cặp bồ gần 1 năm nay rồi. Cô ấy cũng làm du học như anh nên rất hợp nhau. Anh cũng chua chát lắc đầu:

“Từ lâu tôi đã thấy chán về nhà. Đó là lý do tôi thường xuyên đi sớm về khuya. Cô có biết tại sao không, tại tôi đã quá chán người vợ lúc nào cũng cau có, lôi thôi luộm thuộm”.

Nghe chồng nói, nhận thấy cũng có 1 phần lỗi của mình nên tôi thức tỉnh:

“Cũng là do em, chỉ xin anh đừng buông tay, con gái còn quá nhỏ”.

Chồng tỏ thái độ bực bội lật bài ngửa ngay:

“Tôi nói cho cô biết, bố mẹ anh em tôi mới không bỏ được còn vợ chỉ như cái quần cái áo, chán thì thay cô hiểu chưa?”.

“Tôi là vợ mà anh bảo chỉ xem như cái quần cái áo. Vậy thì với tôi anh cũng thế, tôi thấy chật chội ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Tôi cũng sẽ thay ra luôn”

Chồng đã cạn tàu ráo máng thì tôi còn gì mà phải giữ nữa, chỉ thương con còn quá nhỏ thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet