Tôi về làm dâu khi mẹ anh đã mất nhiều năm trước. Chồng tôi là dân xây dựng nên vắng nhà hầu như quanh năm suốt tháng. Cứ khoảng 3 tháng anh mới được về thăm nhà 1 lần. Ở nhà chỉ có tôi và bố chồng hơn 70 tuổi.

Do ông lăn lộn mưu sinh bằng đủ mọi nghề làm thuê làm mướn cho người ta nên nhìn ông già yếu hơn so với tuổi. Bố chồng tôi thương con dâu chẳng khác con gái trong nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cứ nghĩ nhà neo người ông phải mong có cháu trai nối dõi, vậy mà khi tôi thông báo siêu âm con gái, ông còn bảo:

“Giờ sinh con gái mới quý, con trai nhiều nhà phá gia chi tử hãi lắm. Con nào cũng là con, cứ dạy bảo, nuôi nấng làm người có ích là được”.

Suốt từ khi dâu bầu bí đến sinh nở, lúc nào bố chồng tôi cũng chăm chút. Thấy tôi nghén không muốn ăn, ông động viên:

“Phải nghĩ đến con chứ, mẹ khỏe con mới khỏe được”.

Lúc ở cữ, bố chồng ngày nào cũng cặm cụi nấu cháo, nấu đồ ăn bồi bổ rồi chuẩn bị hoa quả cho bữa phụ của tôi rất chu đáo. Ông giặt giũ cho con dâu và cháu nội chẳng nề hà bất cứ việc gì. Mỗi tháng chồng tôi cũng gửi về cho ông 15 triệu để chi tiêu trong nhà.

Cả tháng nay chẳng hiểu sao đang ăn uống ngon lành, thay đổi bữa liên tục thì ngày nào bố chồng tôi cũng cho dâu ăn cơm với trứng luộc và thịt lợn rang. Lượng thức ăn cũng ít hẳn. Bữa nào cũng ăn như vậy khiến tôi chán ngán nên hỏi thẳng ông:

“Nhà con tháng này đã gửi tiền cho ông chưa mà bố chi tiêu có vẻ tằn tiện thế. Mai ông đừng làm thịt rang và trứng luộc nữa, con ngán ăn lắm rồi”.

“Nó vẫn gửi về đều đặn song dưới quê đang có việc nên bố lấy tiền đó gửi cho các bác lo liệu. Con ăn tạm ít bữa nhé”.

Ông nói vậy nhưng ngày nào vẫn điệp khúc đó khiến tôi bực mình không thèm đụng đũa để “dằn mặt” ông. Tôi định xuống bếp tự nấu đồ ăn thì nhìn thấy 1 bát cơm nguội ngắt trên có vài quả cà pháo muối.

Chứng kiến bữa trưa của bố chồng, tôi mới bùi ngùi nhận ra bữa ăn của mình ngon hơn rất nhiều. Đang đứng chết trân thì ông bước từ sân vào, thấy tôi bố chồng luống cuống:

“Con định lấy cái gì mà xuống tận đây, gọi bố lấy cho được rồi, đừng đi lại nhiều sau sinh không tốt đâu”.

“Nhà mình ở quê có chuyện gì à ông?”

Biết không thể giấu con dâu, ông kể cho nghe chuyện chồng tôi mấy tháng nay làm được bao nhiêu thì cờ bạc bấy nhiêu. Ông còn phải gửi thêm tiền nhà đi trả nợ. Sợ tôi buồn nên ông cứ giấu nhưng vì hết tiền nên ông chỉ cố cơm cữ được như vậy. 

Nghe ông nói mà tôi thương quá. Chuyện của chồng, tôi sẽ xử lý sau, còn từ mai sẽ lấy tiền tiết kiệm của tôi đưa ông chi tiêu vì cả nhà đều phải ăn uống khỏe mạnh mới có sức khỏe tốt được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com