Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm nay. Chúng tôi cũng đã có 2 con nhỏ đủ nếp đủ tẻ. Vợ tôi là người phụ nữ rất chịu thương chịu khó. Em lấy chồng xa nên cũng chỉ biết tới nhà chồng và chăm lo cho chồng con. Chưa bao giờ em hỗn hào với bố mẹ tôi nên được mọi người rất yêu mến.
Ở chung với bố mẹ 3 năm thì vợ chồng tôi tích cóp được gần 1 tỷ nên tính chuyện xây nhà. Chúng tôi xây nhà trên mảnh đất ông bà nội cho ở ngay kế bên. Hàng ngày con cái còn nhỏ nên chúng tôi vẫn nhờ cậy ông bà nội trông nom chăm giúp. Nói chung mang tiếng sống riêng nhà nhưng do nhà ngay cạnh nhau nên hệt như sống chung. Có gì ăn ngon, vợ cũng làm nhiều để mang sang cho ông bà.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà vợ thì chỉ có một mình cô ấy là con duy nhất. Nghe nói ngay khi bà ngoại mang bầu thì đã bị bạn trai bỏ rơi. Từ đó bà một mình vượt cạn rồi nuôi con gái khôn lớn.
Ngày con gái lấy chồng xa nhà 80km, bà ngoại buồn khóc suốt. Nhưng tôi với vợ cứ ra sức trấn an rằng, giờ đường sá đi lại thuận tiện, chúng tôi sẽ hay về thăm cho bà đỡ buồn. Sau cưới, cứ khoảng 1 tháng, tôi với vợ lại về nhà ngoại 1 lần. Những khi ấy mẹ vợ tôi vui mừng lắm.
Song từ khi vợ tôi mang bầu và sinh con, công việc cơ quan bận rộn, lại thêm việc nhà nên những lần về bên ngoại càng ngày càng thưa đi trông thấy. Có những năm, chúng tôi chỉ cố gắng về thăm bà được 2-3 lần.
Bà ngoại sống 1 mình buồn nhưng về kinh tế thì khá đầy đủ. Bởi trước đây bà kinh doanh cám chăn nuôi nên cũng để được 1 khoản tiền tiết kiệm dưỡng già. Mấy năm nay sức khỏe kém hơn thì bà mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà để bán cho vui.
Hơn 1 năm trước thì một ngày đang ở chỗ làm, tôi nhận được điện thoại của vợ:
“Anh ơi, về nhà ngay để cùng vợ về quê ngoại. Người ta vừa gọi lên bảo bà đi sang đường bị tai nạn nhập viện rồi”.
Vợ chồng tôi vội vàng thu xếp về quê thì khi vào đến viện bà ngoại đã trút hơi thở cuối cùng. Không nghe được mẹ dặn dò trước khi mất, vợ tôi buồn lắm, cứ tự trách mình mãi.
Thời gian vừa rồi vừa qua giỗ đầu của bà ngoại xong thì vợ tôi có ý muốn mang bát hương và di ảnh của bà về nhà riêng thờ:
“Mình không thể để bà ở trên đó anh ạ, em muốn mang bát hương bà ngoại về nhà mình thờ. Ý anh thế nào?”.
Thấy vợ nhăm nhe ý định thờ bà ngoại ở nhà riêng, tôi gạt đi:
“Cứ để từ từ đã để xem như nào không người ta lại nói cho”.
Vợ tôi bức xúc:
“Từ từ đến bao giờ, bà đã mất cả năm nay rồi. Cả năm nay ở xa nên vợ chồng mình có hương khói cho bà được chu toàn đâu”.
Tưởng vợ chỉ phàn nàn thế mà hôm trước cô ấy đùng đùng về quê rồi tự ý mang bát hương và di ảnh bà ngoại về thờ. Cô ấy còn để lên bàn thờ hiện nay của nhà tôi nữa chứ.
Đi làm về thấy cô ấy làm mâm cơm cúng và bàn thờ có bát hương, di ảnh bà ngoại mà tôi điên quá. Tôi tiến tới hất tung bát hương xuống đất quát:
“Sao cô tự ý rước mẹ đẻ về thờ? Nhà tôi bố mẹ còn sống sờ sờ ra mà cô làm vậy. Tuyệt đối không thể thờ mẹ vợ ở nhà này được”.
Thấy chồng như vậy, vợ như hóa điên chỉ mặt tôi:
“Anh không cho vợ thờ mẹ đẻ tại nhà này thì tôi cũng cuốn xéo khỏi đây luôn. Đấy từ giờ ở đây mà mai này thờ bố mẹ anh, tôi đưa con về nhà ngoại thờ mẹ đẻ”.
Nói xong, vợ dẫn 2 con tôi đi về ngoại thật. Từ đó tôi gọi hay nhắn tin thế nào cô ấy cũng không thèm nghe. Chẳng lẽ tôi không cho vợ thờ mẹ đẻ cũng là quá đáng sao?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

