Từ khi biết chồng có nhân tình, tôi vẫn chăm con, lo cơm nước tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ, thậm chí còn là lượt quần áo phẳng phiu, mùi nước hoa thơm nức cho chồng đi chơi với bồ. Vừa hoàn thành tốt bổn phận làm vợ, làm mẹ, tôi vừa lên kế hoạch để chồng và ả tự chán nhau.
Chồng và cô bồ bé bỏng thì hạnh phúc như bắt được vàng, chắc mẩm từ nay thoải mái hẹn hò, chăm sóc nhau mà không bị “kỳ đà cản mũi”. Nhưng sự đời không như mơ. Trong một lần chở bồ đi chơi, cả hai bị tai nạn. Cô bồ may mắn không sao nhưng chồng tôi bị gãy chân, phải bó bột nằm viện.
Từ ngày anh ốm nằm một chỗ, tôi càng thêm vất vả. Còn ả bồ, từ khi anh nằm viện thì tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt hẳn. Mỗi khi đến thăm, khi anh đói muốn ăn gì đó thì cô ta chạy vèo ra cổng bệnh viện, mua cho anh bát cháo loãng hoặc cùng lắm là bát phở rồi quẳng đó, anh tự ngồi dậy ăn.
Còn tôi, lần nào vào bệnh viện cũng lỉnh kỉnh “tay xách nách mang”, nào nồi cháo gà hầm, nào cam, nào nho. Tôi cẩn thận đỡ chồng dậy, đút từng thì cháo, vắt từng cốc nước cam cho chồng.
Những người nằm cùng phòng mắng chồng tôi sa sả vì cho rằng anh là kẻ đểu cáng, ham của lạ mà phụ bạc với người vợ đảm đang, tháo vát.
Ngày anh ra viện, với cái chân đã bình phục, ngày nào anh cũng hẹn hò với bồ, ít thì 15 phút buổi trưa, tranh thủ đi ăn cùng nhau, nhiều thì cả buổi tối.
Đến nước này, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đúng lúc cơ quan tôi mở chi nhánh ở Huế, cần người quản lý, tôi vội vàng xung phong đi luôn. Để 3 con ở nhà cho chồng chăm sóc. Lo lắng lắm nhưng tôi biết, mặc dù là người chồng phản bội nhưng vẫn là người bố có trách nhiệm với con cái, chắc chắn, chúng sẽ vẫn được đảm bảo trong thời gian tôi vắng nhà.
Trước đây, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi làm, nhưng hiện tại, tất cả dồn vào chồng. Sau giờ làm, anh phải vội vàng đi chợ, đón con, nấu nướng, cho con ăn, dạy thằng lớn học, dỗ dành, hát ru con bé đang tuổi ẩm ương… chắc hẳn sẽ khó nhọc lắm, làm gì còn thời gian mà yêu đương với bồ.
Thấy nhân tình tất bật, vất vả, cô ả xông vào phụ giúp, thể hiện cho anh thấy mình là người phụ nữ đảm đang, đáng để anh bỏ vợ và đến với cô ta. Nhưng thực tế lại khác. Sống với 3 đứa nhóc đang tuổi ẩm ương khiến cô ta “khóc thét”.
Sau 10 ngày như vậy, nhìn chồng tôi tất bật chăm lo cho 3 đứa con, cô ta chắc hẳn nhận ra “anh yêu” của mình cũng chỉ là ông bố lôi thôi, lếch thếch. Đâu còn vẻ hào hoa phong nhã, lúc nào cũng nước hoa thơm lừng, ngọt ngào, ga lăng như trước nữa.
Trước ngày tôi về thì nhận được điện thoại của ả. Cô ta chủ động hỏi:
“Nếu ly hôn, chị sẽ nuôi mấy đứa con?”.
Tôi cười nhạt nói giọng vừa đủ nghe:
“Chị chẳng nuôi đứa nào hết, dành cơ hội cho em làm mẹ của 3 đứa con chị? Em hạnh phúc lắm đúng không? Không phải mang nặng đẻ đau mà có luôn 3 đứa con”.
“Tôi xin, tôi cũng nói luôn, chồng con là của chị, tôi không dại mà rước họa vào thân”.
Nói xong cô ta tắt máy. Còn bản thân chồng tôi, anh nhận ra rằng, đâu mới là tình yêu đích thực, đâu mới là phụ nữ mà anh còn có trong cuộc đời.

