Gần 10 năm tôi về làm dâu nhà chồng, cũng từng đó thời gian phải sống kham khổ, khép nép, mãi đến khi bố chồng mất mới được đổi đời.

Nhà tôi với nhà chồng cách 50 cây số. Lấy xong bọn tôi xin được việc gần nhà chồng nên ở chung với ông bà. Bố anh trông dữ tướng, mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. Nhất là lúc nào đến bữa ăn mà chưa kịp dọn mâm lên liền bị ông quát. Mẹ chồng tôi thì hiền lành, cam chịu lúc nào cũng nhỏ nhẹ:

“Cơm canh đã chín đâu, ông chờ một tí”.

“Chậm như sên, chỉ có ngồi tán phét là giỏi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Bao nhiêu lần tôi chứng kiến cảnh ông nhiếc móc, đay nghiến vợ, nhưng bà giỏi nhẫn nhịn thật. Nếu là tôi chắc không thể ở đến giờ này. May tính chồng tôi không giống bố chứ không thì tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi.

Nghe chồng kể trước nhà cũng khá giả, nhưng vì bố chồng làm ăn thua lỗ nên phải bán hết đất đai đi để trả nợ, may còn giữ lại được căn nhà cũ của ông bà nội để lại. Cũng từ đó tính bố càng ngày càng tệ hơn, ông nát rượu, suốt ngày lè nhè, đánh vợ chửi con như cơm bữa.

Hai anh chị chồng còn không muốn về thăm bố, mỗi lần nhà có việc đến là bị ông chửi. Anh trai chồng tôi cũng nóng tính y hệt bố nên hai người ngồi với nhau câu trước câu sau là quát tháo ngay.

Có lần anh chồng chỉ tay vào mặt ông nói:

“Nếu ông không bê bết thế này thì mấy mẹ con tôi đã sướng. Của nả bao nhiêu đem phá hết, nuôi thiên hạ. Ông cho chúng tôi được cái gì chưa?”.

Thế là hai bố con quay ra từ mặt nhau. Được cái chồng tôi hiền lành, ít nói lại thương mẹ nên cố sống chung với ông. Năm trước ông bị đau bụng suốt, đi viện làm sinh thiết thì mới biết bị ung thư dạ dày. Bệnh ở giai đoạn muộn rồi, có chữa cũng chỉ kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đó thôi. Bố chồng bị bệnh càng khó tính hơn, được vợ con hầu hạ bón tận miệng nhưng không vừa ý cái là ông bưng cả tô cháo ném xuống nền ngay.

Thế rồi ông cũng mất sau đó vài tháng. Lo đám tang bố chồng xong tôi mệt lả người. Vừa thiu thiu ngủ tôi mơ màng thấy bố chồng về đang lục cái chạn bát cũ bằng gỗ mà ông vẫn bắt để trong xó bếp mấy năm nay không cho ai đụng đến. Tỉnh dậy tôi hết cả hồn, vội kể với chồng.

“Ông tìm gì trong chạn nhỉ? Người mới mất thường về lấy đồ của mình mang đi”.

Tôi với chồng và mẹ xuống bếp, đến bên cái chạn bát cũ đặt trong góc nhà. Lục lọi đồ đạc bên trong chỉ có cái chum sành ai cũng tưởng ông ngâm rượu rắn nên không đụng đến bao giờ. Chồng tôi bê lên thấy nặng trịch, đổ ra thì là một bọc toàn vàng miếng, không biết bố chồng giấu vào đây từ khi nào.

Mẹ chồng xuýt xoa bảo:

“Hồi trước ông ấy làm ra tiền toàn đem mua vàng. Mẹ lại cứ tưởng bán hết trả nợ rồi”.

Vợ chồng tôi đem số vàng đó hơ qua lửa cúng cho bố chồng, vì dù gì đây cũng là của cải ông ấy giấu suốt bao năm qua. Bán số vàng đi cũng được gần tỉ bạc, số tiền quá lớn với vợ chồng tôi.

Bố chồng tôi đúng là rắn thật, giấu từng đó vàng mà đến lúc chết vẫn không chia cho con cái mà rồi ông cũng có mang đi theo được đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sjwedding.love