Tôi về làm dâu nhà chồng khi bố mẹ chồng đã mất được vài năm trước. Nhà chỉ có anh chồng, em gái chồng và chồng tôi. Anh chồng đã có gia đình và ở ngôi nhà bố mẹ chồng lúc còn sống cho, cách nhà tôi 10km. Vợ chồng tôi thì vẫn sống trong căn nhà của bố mẹ. 2 năm trước, em gái chồng cũng lập gia đình với một người làng bên.

Trước đây, tôi không biết tình cảm anh em nhà chồng như thế nào. Nhưng 4 năm về làm dâu, tôi cảm nhận thấy họ sống khá xa cách. Nhà mang tiếng còn 3 anh em nhưng sự gắn kết không có. Anh em mà rất ít khi qua lại, thăm hỏi nhau. Đến nỗi tôi thường xuyên phải là người gắn kết họ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Thỉnh thoảng cuối tuần hay nghỉ lễ rỗi rãi, tôi lại thường bày biện làm bánh trái hoặc ăn uống để gọi anh chị chồng, vợ chồng em chồng về tụ tập 1 buổi cho vui. Khi ấy mọi thành viên trong gia đình cũng về đông đủ, cùng ăn với nhau bữa cơm rồi ai lại về nhà nấy. Hay khi lễ Tết, giỗ chạp họ cũng đến góp Tết, gửi giỗ.

Tuy là con thứ nhưng từ ngày bố mẹ chưa mất, chồng tôi đã ở cùng ông bà. Rồi ông bà còn dặn, bàn thờ tổ tiên sẵn có ở đây thì mai ông bà có chết đi, các con trưởng, con gái đều phải đến đây làm giỗ. Vì đây mới là ngôi nhà chính của họ. Khi họ mất đi, nhà chồng tôi vẫn làm theo đúng di nguyện, thờ cúng họ tại ngôi nhà này. Nhưng hàng năm vào ngày giỗ bố, giỗ mẹ chồng thì thật là bi hài.

Nếu như ở bên ngoại nhà tôi, ngày giỗ ông bà được bố mẹ và các cô chú làm rất cẩn. Tuy không phải nhà giàu có gì nhưng các chú bác anh em đều nhớ ngày này. Ngày giỗ ông, giỗ bà, các cô chú đều tề tựu về nhà bố mẹ đẻ tôi cùng nhau nấu cỗ, dâng hoa trái ngon, nấu các món chè thanh tịnh cúng giỗ bố mẹ.

Rồi ngày thường, dù cho các chú bác nhà tôi đều đi làm xa nhưng nhà thờ vẫn luôn yên bình và không bao giờ để cho hương lạnh khói tàn. Vì bố mẹ tôi già cả thì đã có anh tôi nhận thay thế chăm nom.

Đằng này ở nhà chồng tôi thì khác, vào những ngày giỗ bố mẹ, anh chồng, chị dâu, em chồng rất thờ ơ hờ hững. Anh chồng thì nhớ ngày giỗ, cũng hỏi han năm nay làm như thế nào xong chỉ ném uỵch tiền góp giỗ là xong. Còn anh chị thì cáo bận đi làm tận tối mới về ăn cơm. Em gái chồng thì năm nhớ năm quên ngày giỗ của bố mẹ, toàn phải chị dâu gọi điện nhắc mới à ừ.

Vì thế, năm nào cứ đến ngày giỗ bố mẹ chồng, vợ chồng tôi toàn phải chủ động từ A-Z. Như việc đi ra thăm mộ ông bà. Rồi tự bảo nhau làm cỗ bàn mà chẳng cần trông chờ vào anh chồng hay em chồng. Được cái, cả 2 vợ chồng tôi đều rất coi trọng ngày giỗ gia tiên và cho đó là ngày thiêng liêng dù không cỗ bàn nhiều. Ông bà ngày xưa ở đâu thì nay con cháu làm giỗ ở đấy. Chỉ cần có bát hương, tấm hình và mâm cơm cúng với các món ăn ngày xưa họ thích ăn là có cảm giác ông bà vẫn đang che chở mình.

Song cái tôi thấy lạ là, anh chồng và em chồng tôi đều rất tân tiến. Có phải họ vô thần vô thánh không thờ cúng lễ bái đâu. Ngược lại, họ vẫn hay đi chùa chiền vào các dịp lễ tết và rằm mùng 1 lắm. Thế mà ngày giỗ bố mẹ mình thì thờ ơ, dường như coi như chết là hết. 

Chưa kể có năm thì mọi người cùng làm giỗ nhưng rồi chị dâu, em chồng, 2 chị em dâu lại tị nạnh nhau chuyện bếp núc, nói xấu người nọ người kia. Để rồi năm nay chán quá, chồng tôi bảo thẳng: Nhà ai nấy giỗ, tùy tâm tùy hỷ, khỏi phải đi lại mệt mỏi lắm. 

Giỗ bố chồng năm nay, do chồng tôi đã tuyên bố thế nên chắc chỉ có nhà tôi làm giỗ ông thôi. Tôi không biết anh chồng và em gái chồng có tự làm giỗ bố tại nhà không nhưng với tôi đám giỗ người sinh thành có ý nghĩa cực thiêng liêng vì giúp gắn kết con người với nhau, với tổ tiên. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.