Trước đây khi còn yêu nhau, tôi với anh đều là người lành lặn, khỏe mạnh. Bọn tôi ở gần nhà nhau, quen từ bé nhưng mãi lúc ra thành phố học mới bắt đầu yêu. Hai đứa cũng vẽ ra tương lai tươi sáng ở phía trước.
Khi cả hai đều có công việc ổn định rồi về nhà xin bố mẹ cho cưới. Hai bên gia đình cũng phấn khởi lắm đồng ý luôn không ai ngăn cản. Vậy nhưng ông trời thật trớ trêu, đám cưới của chúng tôi diễn ra được đúng 1 ngày thì chồng tôi gặp nạn. Sáng hôm đó cả nhà sang bên ngoại để lại mặt, chồng chở em trai tôi ra thị trấn mua bia thì bị một xe tải đâm trúng. Em trai tôi mất luôn tại chỗ còn chồng thì vào viện phải bỏ mất một bên chân.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh cũng không còn khả năng làm đàn ông nữa, trong khi đó tôi với chồng còn chưa tân hôn vì đêm trước đó anh say, ngủ không biết trời đất là gì.
Sau cú sốc tai nạn đó, lại còn chứng kiến cảnh em vợ bị chết tức tưởi ngay trước mắt, tổn thương tâm lý quá lớn nên từ một người khỏe mạnh anh trở nên ngây ngây, dại dại. Cứ mỗi lần trái gió trở trời chồng lại ôm đầu la hét thảm thiết lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi bị chồng cắn cho tím cả tay mỗi khi anh lên cơn.
Tôi và bố mẹ hai bên kiên trì đưa anh đi hết viện này đến viện khác chữa trị cũng không còn tìm lại được anh của ngày trước nữa. Chồng tôi ngày càng gầy mòn, ăn ít, thể trạng yếu, giờ người anh chỉ còn được khoảng 35 kí là cùng.
Chồng bị như vậy nhưng suốt chục năm qua tôi vẫn chọn ở bên anh ấy, chăm sóc cho chồng từng ly từng tí một. Tôi cũng mở một cửa hàng tạp hóa để ở nhà bán, có thời gian chăm sóc anh ấy hơn. Cứ đến bữa ăn tôi lại phải bưng đồ ra, nịnh chồng rồi bón giống y như bón đứa trẻ vậy. Nếu như là người khác bón anh không bao giờ ăn. Chỉ cần tôi bảo:
“Nào, anh há miệng ra an ngoan nhé rồi em đưa đi chơi.”
Nghe vậy anh thích thú lắm lại vui vẻ cười nói với vợ rồi ăn hết bát cơm. Mỗi lần chồng muốn đi chơi, nếu anh không ngồi xe lăn tôi sẽ cõng chồng, lúc thì đi chợ hoặc ra chăm sóc vườn hoa tôi trồng bán để kiếm thêm thu nhập.
Người ngoài nhìn vào cảnh đó chắc thấy lạ lẫm lắm. Ai biết đồng cảm thì động viên tôi cố gắng chăm sóc chồng. Còn người tính thẳng thắn thì bảo:
“Còn trẻ, cũng xinh sao không kiếm anh khác mà lấy? Ở với chồng như vậy khổ một đời”.
Ngẫm cuộc đời mình đôi lúc tôi cũng buồn, cũng tủi thân lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ chồng để đi theo người khác, mặc dù chúng tôi vĩnh viễn không thể có con được với nhau. Đơn giản là 10 năm qua tôi đã gắn bó với chồng giống như răng với môi rồi. Tuy chưa từng được làm vợ làm mẹ lần nào, nhưng tôi chấp nhận ở vậy để chăm sóc anh mà không mong sẽ được đền đáp gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1