Từ khi yêu và cưới tôi cũng có mấy năm để yêu nhau. Nhưng đắng ở chỗ tất cả đều k suôn sẻ như những ai kia. Yêu nhau là thế, tưởng rằng rất hiểu nhau nhưng thực tình tôi k thể hiểu hết được con người a. Ngày đầu tiên bước chân về nhà ck, ngay đêm tân hôn tôi đã bị ck chửi, vứt đồ và đuổi vì tôi k đưa tiền mừng đám cưới của bạn bè tôi mừng bố mẹ đẻ đã cho tôi để cho bố mẹ chồng giữ. Tôi cương quyết không đưa là vì tôi sợ đưa rồi sẽ k lấy lại đươc, mà vì sao tôi fai đưa? Thế là cãi nhau to đến nỗi bố mẹ ck fai gọi 2 đứa xuống hỏi chuyện. Tôi đã k ngại ngần khi nói tiền bố mẹ đẻ cho con thì con có quyền đc giữ, ck con k đc phép đòi tất cả để đưa cho bố mẹ dù chỉ là giữ hộ. Nếu ck và bố mẹ muốn đuổi con về thì bố mẹ cứ gọi cô bác đã xuống hỏi con về ấy, đưa con về trả cho bố mẹ con và nói bố mẹ con là k thể chấp nhận đứa con dâu vì lý do con vừa nói đó. Lúc đó dù 1 phút con cũng k ở lại. Thế là bố ck tôi mắng cho ck 1 trận nhưng cũng nói tôi là ghê ghớm vừa thôi, mới ngày đầu bước về nhà ck mà đã cãi nhau vì tiền. Tôi ấm ức hậm hực nhưng tôi cũng chả nói gì. Và đêm tân hôn trôi qua nặng nề, tôi buồn và hối hận lắm vì k ngờ yêu nhau mấy năm mà bjo tôi mới biêt ck yêu gd ck như thế, ngày hôm sau ck mới xin lỗi và làm lành. Tôi cũng bỏ qua nhưng thật sự là tôi cũng bớt niền tin. Sau ngày cưới 1 tuần ck cũng đến lúc fai đi làm và tôi cũng muốn xuống xin việc mới để được gần ck, mai là ngày 2 vc sẽ đi và trước đó tôi đã liên hệ bạn bè tìm nhà trọ giúp và ngày mai phải xuống để nhận fong. Sáng bảo đi thì ck tôi bảo chiều đi cho mát đến chiều thì bảo mai đi. Tôi tức giận tôi xếp đồ lấy xe đi 1 mình và rồi tối ck cũng mò xuống nhưng tiếc là a k tìm thấy tôi ở đâu. Lúc đó tôi đã xác định là bỏ vì thế tôi k nghe đt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1