Cái cảm giác của 3 năm trước như đang dội vào tôi! Tôi thực sự sợ cái cảm giác tệ hại này. Sợ phải đối mặt với nó.....đối mặt với chính mình!


3 năm trước, là một thằng sinh viên chập chững mới ra trường. Sau một tháng nằm nhà tôi may mắn xin được việc. Công việc lúc ấy chắc là mơ ước của khối thàng mới ra trường như tôi. Làm đúng chuyên ngành, công ty lớn, lương cao. Vậy mà sau vỏn vẹn ba tháng tôi quyết định "bỏ chạy" vì không vượt qua được chính bản thân mình.


Sau ba năm ra trường tôi đã trải qua nhiều công việc, vị trí khác nhau. Từ công nhân, trưởng nhóm rồi bây giờ là quản lý của cả một bộ phận với vài chục người dưới quyền. Cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc, quản lý và cả trong cuộc sống. Vậy mà TẠI SAO...TẠI SAO tôi vẫn sợ cái cảm giác này?


Gia đình có chuyện gì sao? Không mọi người trong gia đình tôi vẫn khỏe mạnh. Công việc gia đình vẫn tiến triển tốt. Và có tích lũy cho những công việc trong tương lai.


Phải chăng công việc tiến triển không thuận lợi? Không tôi bay giờ đã là quản lý, chuyên môn tôi lắm vững.Với năng lực của mình, tôi đảm bảo máy móc hoạt động trơn chu, sản lượng, chất lượng đạt yêu cầu. Công việc của tôi bây giờ là mơ ươc của nhiều người. Thu nhập khá cao, công việc đúng chuyên môn và không đến lỗi quá nặng nhọc và bận rộn. Hơn hết tôi nhìn thấy cơ hội phát triển bản thân trong tương lai gần từ chính những công việc tôi đang làm.


Có phải mày đang làm điều gì sai trái? Không tôi vẫn sống tốt và duy trì một nếp sống lành mạnh. Có ý tưởng, kế hoạch và mục tiêu trong tương lai.


Mày có ý niệm tiêu cực về những vấn đề gặp phải trong công việc và cuộc sống? Không từ khi tìm đến những cuốn sách văn học và giá trị sống tôi luôn giữ cho mình một cái nhìn lạc quan. Dù khó khăn đến đâu tôi luôn tìm ra điều tích cực trong những tình huống tôi gặp phải. Có nhứng lúc tôi tĩnh nặng nhưng tôi luôn duy trì một năng lượng tràn trề khi ngày mới đến.Tôi luôn quan tâm đến gia đình, bạn bè. Tôi sẵn sàng chia sẻ những khó khăn mà đồng nghiệp và thậm trí cấp dưới của tôi đang vướng mắc


Vậy TẠI SAO mày để cảm giác tệ hại ấy chế ngự tâm trí mày! TẠI SAO mày lại muốn "bỏ chạy" như trước! TẠI SAO mày không dám đối măt với nó! Mày đang sai ở đâu?


Cái sai đầu tiên là tôi không đặt đúng trọng tâm của bản thân mình. Tôi có cảm giác như muốn quan tâm kết bạn và ấu trĩ hơn là muốn làm vừa lòng với tất cả mọi người. Sẵn sàng chào hỏi, hỏi thăm tất cả những người mà tôi gặp. Những người này không chỉ ở bộ phận của tôi đang làm mà còn có cả những người của bộ phận khác thậm trí là chẳng liên quan gì đến công việc, cuộc sống của tôi. Tôi chợt nhận ra điều này khi nhớ đến một đoạn trong cuốn sách mà tôi đã đọc "một sai lầm phổ biến mà mọi người hay mắc phải là muốn kết bạn với tất cả mọi người" - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi -. Một trăm người thì một trăm cá tính, cảm xúc khác nhau vậy mày làm sao mà thân thiết với chừng ấy con người, làm sao mà vừa lòng được hết bọn họ.


Cái sai thứ hai là tôi đang không sống thật với bản thân mình. Tôi đang lừa dối bản thân mình và mọi người. Những gì tôi nói ra chưa chắc đã là những gì tôi đang làm, đang suy nghĩ. Có chăng đấy chỉ là những điều ngụy biện, nói cho hơp xu thế, cho vừa ý mọi người và nguy hiểm hơn là tôi như đang che dấu lỗi sợ hãi, che dấu bản chất thật trong tôi. Cứ thế này rồi có lúc những gì mày nói ra sẽ điều khiển nhừng hành động, cảm xúc của mày và nguy hiểm hơn khi đấy lại đúng là những gì mày làm thì thật chớ trêu, chua xót.


Cái sai thứ ba là tôi luôn cảm thấy thiếu, kém cỏi những kiến thức về cuộc sống này. Chính vì nó mà tôi đã "bỏ chạy" công việc 3 năm trước. Chính vì nó mà tôi có cảm giác tệ hại như bây giờ. Chính vì nó mà tôi không giữ được tình yêu đầu. Tôi sợ, sợ phải đối mặt với nó, sợ phải đối mặt với mọi người, sợ bị lộ bản chất thật của tôi đằng sau hiểu biết về chuyên môn,vẻ mặt nghiêm nghị và phong thái đĩnh đạc kia. Sợ phải đối mặt với cuộc sống kia và sợ...sợ phải đối mặt với chính mình. Tôi vẩn mê muội mình rằng với chuyên môn sâu, bảng điểm, bằng cấp lấp lánh thì mọi điều sẽ ổn thỏa. Nhưng giờ tôi mới biết rằng đó chỉ là điều kiện cần cho bài toán cuộc sống này. Tôi vẫn đang đi tìm vế còn lại của bài toán này....điều kiện đủ của cuộc sống!!!!!