Mình biết thực ra rất nhiều mẹ trên diễn đàn này có hoàn cảnh giống mình nhưng các mẹ đều giấu kín hoặc ngại không nói ra.Trước đây mình cũng vậy nhưng bây h cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo chiều hướng xấu đi,ngoài xã hội mình chẳng dám kể với ai thì đem bộc bành suy tư tình cảm dồn nén bấy lâu lên diễn đàn cho nhẹ lòng.
Chẳng phải ông chồng nào cũng tốt không có tật này thì tật kia,mình biết là an phận thủ thừong nhưng đôi lúc mình muốn nhảy lên đạp vào mặt lão chồng đáng ghét cho hả dạ.
Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng mình hạnh phúc lắm,ai biết khi không có ai mình là người chịu khổ.
Chồng mình thuộc vào dạng mà sách nói là con người của thực tế.Lão ấy không bao h chấp nhận cái tư tưởng lãng mạn.Có ai bất ngờ khi nghe mình nói từ ngày yêu nhau đến h chưa bao h mình nhận đc 1 cánh hoa chứ chưa đòi đến 1 bông hay cao sang hơn là 1 bó. Đã nhiều lần ỉ ôi thậm chí nói thẳng toẹt e thích hoa chỉ nhận đc 1 lời nói khô khốc cứng nhắc mà làm mình chùng cả lòng:Hoa có ăn có dùng đc đâu,mua về đc mấy hôm lại tàn lại vứt đi,e chọn cái gì thực tế 1 tý đi.
Thế mà chẳng hiểu sao trc kia mình yêu lão mãnh liệt đến như vậy,h vẫn còn yêu nhưng ko hiểu sao càng ngày càng khó chấp nhận cái tính của lão.
Chồng mình là con 1,cả họ lại đúng 1 thằng cháu đích tôn,mẹ chồng mình mất sớm nên chồng đc cả nhà chiều. Năm nay 27 tuổi nhưng lúc nào cũng như 1 đưá trẻ 15 16 tuổi.Từ ngày mình về làm dâu chỉ thấy mọi người nói:con chịu khó nhịn nó 1 tý,nó đc chiều nên nhiều khi bảo thủ lắm,tính nó thì cục đừng dại mà cãi nó rồi nó đánh cho lại khổ.Nó thì nói thế mình vẫn cười vì mới cưới mình đâu có nghĩ chồng như vậy. Thế mà dến h chiêm nghiệm lại đúng là con cháu nhà họ họ biết.
Và rồi còn cái tính bảo thủ ngang ngạnh,và cái lối đã là vợ thì phải nghe lời,không nghe bố tát chết cha mày(trích nguyên văn câu nói của lão)
Cực chẳng đã mình mới lên đây trút khí đang bốc phừng phừng trên đầu. Đã là vợ chồng,có có tình yêu mới đến đc với nhau mà giờ đây lão gọi mình như gọi mình như 1 con nô lệ của lão.Lão coi mình như 1 cái bịch bông thích đấm thích đá thích làm gì thì làm.
Mặc dù có những lúc lão sai lè lè nhưng khi tức có thể vớ bất cứ thứ gì ném lên người mình. Các thể loại như bóp cổ,bẻ tay,đập đầu vào tường mĩnh đều đã trải qua.Và bây h đối với mình cái tát hay cú đấm cũng chỉ là chuyện thường tình như sáng ăn phở.
Mình đã rất buồn,nhiều lúc muốn chia tay nhưng vì đứa con và cũng vì kinh tế phụ thuộc vào lão nên chẳng khi nào mình dứt khoát đc.Mình đã ước giá như mình có thật nhiều tiền để thoát khỏi vòng tay của lão nhưng thật sự mình vẫn biết ghen,vẫn biết thương,vẫn chăm lo cho chồng.
Ngày nào lão đánh mình,mình đều khóc,nhiều khi buồn quá không ngủ đc chỉ nằm nhắm mắt,thấy tay lão sờ lên mặt cái cách lão ôm lấy mình,lại thì thào 1 mình anh xin lỗi e tự nhiên mình lại bỏ qua hết. Lại tiếp tục yêu lão rồi đùng 1 cái cãi nhau,lại bị đánh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đồng quan điểm