buồn và thất vọng. dường như mình là một con người kém may mắn trong con đường công danh sự nghiệp thì phải. Người khác họ không phải nỗ lực hay chỉ ngồi chơi xơi nước, chơi game ầm ầm nhưng cũng vẫn được đánh giá cao, còn mình thì lại luôn bị dòm xét. Kết quả dù có tốt nhưng không hiều sao, k hiểu vì lý do gì mà toàn bị đánh giá thấp thôi. Nhiều lúc cũng chán mà chẳng biết làm thế nào. trong c/s cũng vậy, có những lúc rõ ràng người ta làm sai, mình bị oan vậy mà chỉ nhờ giỏi nói hơn người ta đã đổ lỗi đó cho mình.Hoặc những người mình tưởng sẽ là bạn tốt lâu dài với mình nhưng khi thấy mình thân, rất thân với ngưới khác trong khi giữa họ và người mình thân lại có mâu thuẫn thế là người đó liền tìm cách nói xấu về người mình thân với mình. Lúc đầu mình k để ý nhưng rồi số lần ngày một nhiều làm mình hơi hoang mang (nhưng mình chưa tỏ thái độ gì ra cả). Và cũng lúc đó k hiểu sao người mình thân cũng thay đổi không còn mặn mà như xưa nữa. Nhân cơ hội đó người kia quay lại tốt với người mình thân thế là mình bị....mất đi một người bạn.


ôi....cái cuộc đời này....muốn đi tu quá.