Chào mọi người! tôi không phải là người nhiều chuyện như đã nói, tôi là con một và nhà chỉ có hai mẹ con nên ngoài giờ đi học và đi làm lúc còn ở với mẹ thì tôi chỉ ở trong phòng, ít khi nói chuyện và tiếp xúc với ai cho đến khi tôi lấy chồng. Chồng tôi yêu thương tôi và dạy tôi cách tiếp xúc và hòa đồng với mọi người nên khi về ở nhà chồng tôi rất thoải mái. Gia đình chồng tôi đông anh chị em và tôi cũng bắt đầu nói chuyện nhiều, nhưng không chỉ dừng lại ờ đó, tôi bắt đầu có tính nhiều chuyện từ bao giờ, mà càng ngay nó lại càng vượt quá giới hạn cho phép, tôi bắt đầu nói xấu mọi người trong gia đình, bình thường thì không sao nhưng chỉ cần tôi ấm ức hay gặp vấn đề gì là tôi lại đi than phiền với người khác , vậy là từ miệng người này lại truyền sang tai cua người khác cho đến khi mọi chuyện vở lỡ ra, mọi mũi dùi đều chỉa thẳng về phía tôi. Nhưng thật sự khi tôi nói ra những điều đó cho người khác nghe tôi lại không lường trước hậu quả của nó mà sau này tôi phải gánh chịu. Cho dến lúc này tôi mới nhận ra sai lầm của mình lớn đến chừng nào, tôi thật sự hối hận lắm, khi đánh mất đi sự tin tưởng và làm mọi người thất vọng thì tôi mới nhận ra là trước kia ai cũng yêu thương tôi biết chừng nào, chính tôi la người tự đẩy mình ra xa với gia đình vì sự đố kỵ và nghi ngờ mà tôi cũng không biết là nó xuất hiện từ bao giờ. Ai cũng nói ngày xưa tôi thơ ngây , khờ khạo và đáng yêu nhường nào vậy mà giờ đây tôi lại thay đổi quá, ai cũng thất vọng về tôi, giờ tôi nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh mình nửa rồi, tôi đả thật tâm xin lỗi mọi ngươi và mong nhận được sự tha thứ, như vậy có muộn quá không mọi người, và tôi phải làm sao để nhận lại được sự thương yêu và tin tưởng như trước kia, giờ tôi khổ sớ và buồn chán lắm, xin mọi người hãy chỉ cho tôi một con đường???