Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Nên cuộc sống khá khó khăn nên tôi cũng lớn lên theo kiểu của nông thôn.
Cha tôi là 1 người luôn rượi chè (cũng bị lôi kéo, cũng vì tình nghĩa xóm làng) với những người xung quanh rồi về quậy gia đình đánh đập mẹ tôi. Thấy người trong gia đình là gây. Tôi rất ghét cha tôi, nhưng thật sự là không có ghét. Chỉ ghét những con người muốn phá hoại gia đình tôi thôi.
Tôi là đứa nóng tính nên chẳng chịu nỗi nên tôi đã chửi họ, họ bảo tôi mất dạy không biết lớn nhỏ. Ừ tôi mấy dạy còn hơn những người muốn phá hoại gia đình họ. Tôi biết 1 điều nếu con họ trong trường hợp tôi thì cũng làm giống tôi thôi.
Họ biết khi cha tôi uống say vào sẽ bị căng thẳng thần kinh nên họ mới làm vậy với gia đình tôi. Tôi thà là 1 đứa mất dạy còn hơn là để họ đẩy gia đình tôi vào những trận vũ phu khi say.
Tôi biết những việc tôi làm là sai, nhưng tôi sẽ không sửa cái sai đó. Ừ đã được gọi là mất dạy thì sửa cũng là mất dạy thôi. Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Bởi vì tôi muốn một gia đình yên ấm tôi mới làm vậy thôi.
p/s: Em là 1 đứa con gái ạ. Em muốn một gia đình yên ấm đâu có sai:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1