Averave vốn chỉ quẩn quanh trong xóm Hội Những Người Phá Sản, hôm nay có chuyện buồn quá nên mạn phép mở topic mới để tâm sự với các anh chị em cho vơi bớt nỗi buồn khổ. Mới hôm qua, có người thân hứa giúp đỡ để average thực hiện một mong ước, tuy rất nhỏ bé so với mặt bằng xã hội hiện nay, nhưng là mong ước mà average đã ấp ủ, nung nấu hàng năm nay để thoát khổ. Mừng quá nên average mất ngủ cả đêm chờ trời sáng. Mừng quá vì đây là cơ hội mang tính bước ngoặt đối với cuộc đời average. Average còn dự tính là đêm nay average sẽ đi mua khoảng 20 ký gạo (vì average nghèo), chia thành từng bịch nhỏ 2kg rồi đi phân phát cho một số thân phận trôi dạt lề đường đêm hôm, để tạ ơn Trời Phật. Đến sáng nay liên lạc lại thì hỡi ôi người hứa giúp đã thay đổi ý kiến 180 độ, hoàn toàn không muốn giúp nữa, và hoàn toàn không thể thuyết phục được nữa. Average nghe điện thoại mà chân tay rụng rời, lồng ngực đau nhói, mắt hoa lên. Average chạy xe giữa trưa nắng như người mộng du. Hoàn toàn tuyệt vọng. Đói và khát và nắng cháy da....... Cảm giác đi từ 2 thái cực HY VỌNG - TUYỆT VỌNG nó quá kinh khủng. Nó làm suy sụp tinh thần hoàn toàn, làm mất hết ý chí. Tại sao định mệnh tàn ác nỡ nhen nhúm lên tia hy vọng trong average rồi phũ phàng dập tắt .................Trái tim average bằng thịt bằng máu chứ đâu phải bằng sắt bằng đồng mà sao thử thách average hết phen này đến phen khác hỡi trời.........