Hn đi ngoài đg gặp 1 người xe ôm đáng tuổi bố mình đang chở nặng và cồng kềnh. Ông đi siêu vẹo và đã chạm vào mình. Mình tỏ ra khó chịu và quay lại nhìn ông, ông thấy vậy đã chửi mình ko kiềm chế được bản thân và thông cảm mình đã quay lại chửi ông. Đã vậy sau 1 lời thách thức của ông mình đã giơ tay ra tát ông 1 cái trong khi đó ông đáng tuổi bố mình. Làm như vậy mình ko tôn trọng người lớn cũng như đang ko tôn trọng bố mẹ mình vậy. Sau khi tát ông xong mình và ông chửi nhau thêm 1 chập nữa mình mới bỏ đi. Đi rồi mình mới nhận ra mình sai và cảm thấy áy náy vô cùng. Và rồi từ lúc ấy đến giờ mình cảm thấy rất rất cắn rứt lương tâm. Mình tự đặt địa vị con cái ông ấy ra đg có 1 đứa đáng tuổi con mình tát mình về kể cho mình nghe mình sẽ giận dữ thế nào. Bây giờ chỉ có 1 câu giá như mình đừng hiếu thắng. Giá như mình biết kiềm chế thì mình sẽ ko hành xử 1 cách mất dạy như vậy. Nếu có thể quay lại mình sẽ xin lỗi ông ấy. Nếu sau này các con mình biết mẹ nó mất dạy như thế này liệu mình có còn dạy dỗ được con nữa ko. Liệu chúng nó có tôn trọng mình nữa ko. Đây là bài học để đời cho mình đến chết cũng phải nhớ và mỗi lần gặp chuyện như thế này phải tự nhắc mình nhớ đến câu kính trên nhường dưới để ko biến thành 1 đứa vô giáo dục.


P/S : gửi đến chú và gia đình chú 1 lời xin lỗi từ tận đáy lòng cháu. Nếu bạn nào hôm nay đọc được câu chuyện này vô tình mà là con của chú thấy giống với câu chuyện của bố mình kể thì hãy nhắn giùm với chú tôi thật tâm xin lỗi chú, tôi vô cùng cắn rứt lương tâm khi lại hành xử như vậy với chú người đáng bậc cha mẹ mình. Tôi quả là 1 kẻ vô giáo dục. 1 đứa mất dạy. Tôi vô cùng hối hận. Nếu cho trở lại lúc ấy chắc chắn tôi sẽ ko làm như vậy nữa đâu. Vì tòa án lương tâm tôi đang hành hình tra tấn tôi rồi.sau này tôi sẽ gặp quả báo với những j ngày hôm nay mình làm. Và tôi sẽ ko oán thán nửa câu, chấp nhận với cái nhân mà ngày hn mình gieo lên