Hôm nay tôi viet lên tâm sự của mình xem có bạn nào có tâm trạng giống tôi không? Tôi năm nay 29 tuổi lập gia đình được 6 năm và chồng tôi thì lớn tuổi hơn tôi rất nhiều ,46 rồi.cuộc hôn nhân của tôi do có duyên hay do mắt nợ nhau?? Hay do sự sai lầm nhẹ dạ.Tự quen biet nhau thời gian ngắn ngủi và chuyện gì đến cũng đến,tôi cho thai ,tôi cũng được có cái đám cưới như người ta ,cũng được mặc váy cưới ,cũng lên xe hoa hoành tráng,nhìn vào ai cũng nghĩ tôi là cô dâu hạnh phúc,nhưng đối với tôi ngày cưới là một ngày buồn và đau lòng,tủi thân vô bờ bến,rước dâu được cũng 10 người qua nhà gái,trong đó chỉ có bà dì và mợ của chồng,nguoi chị của chồng,và một vài người bạn làm chung của chồng,mang tiếng lấy chồng người hoa,là rất nhiều thủ tục cưới cho bên cô dâu,nhưng tôi thì ngược lại ko có một thứ gì ngoài bó hoa cưới của chồng tôi cầm trên tay khi qua nhà gái,nhẩn cưới cũng do bên nhà tôi ,gia đình tôi rat búc xúc vì sự đối sử của đàn trai nhưng vì tôi đã mang thai 3 thang hơn cũng vì thương con và thương cháu nên đành nhịn và ngậm ngụi.tôi rất buồn vì sự đối sử của gia đình chồng ác với tôi như vậy,gia đình tôi không khá giả gì,căn nhà nhỏ ở chung cư,gia đình tôi chỉ có 2 chi em,nên cha mẹ rất thương tôi.Điều đau lòng là tôi chưa từng có gia đình,còn anh thì đã từng hai đời vợ,va co con rieng,anh ko tien,lớn tuổi,đến với anh tôi chẳng có thứ gì hết ,thế sao gia đình chồng họ không hiểu duoc điều đó hay sao? Viết tâm sự mà tôi rớt nước mắt,đau nhối lòng như chuyện mới hôm qua,Tôi sống ở nhà cha mẹ đẻ,thời gian trôi lặng lẽ năm này qua năm kia cho đến ngày hôm nay tôi ko biết và cũng khong nhớ Rõ là người chồng tôi lăng nhăng bao nhiêu lần,những lần đó tôi phát hiện qua chat,qua điện thoại,những cái đau xác muối anh dành tặng tôi ngày 14/2 ko phải là quà,ko phải sự tình cảm gì,mà là sự thực đau lòng khi tôi được chạm mặt người đàn bà bên ngoài của anh,người đàn bà trơ trẽn ko bit mắc cỡ,đi ngoại tình bên ngoài trong khi o nhà đang có chồng con,ko bít dùng từ gì cho đàn bà này.Tôi đau lòng như chết lặng ,khong đánh ghen ầm Ĩ.Chồng tôi quỳ va xin tôi tha thứ,tôi nghĩ đàn ông ra ngoài hay vậy là chuyện thường tình,tha thứ,cho a cơ hội vì đứa con gái,nhưng rồi tôi lại bít a tiep tục với đàn bà đó,cả hai chối,nhưng tôi không tin,niềm tin tôi voi a đã chết,nhiều lần tôi muốn li hôn ,nhưng vì con gái nên tôi hay bị nhẹ dạ,vợ chồng nằm ngủ cạnh nhau mà như hai người lạ,xoay lưng,nhung cử chỉ ngọt ngào của một đôi vợ chồng ko hề có,chuyện chăn gối nhàm chán,lạnh nhạt ,như trả bài cho có,nhung cái Âu yếm vợ ko hề cho,như một robot,khi tôi chủ động thì mới được,như ban ân Huệ ko bằng vậy,tôi cảm thấy bị xúc phạm,6 năm nhìn lại tôi đã cảm nhận a ko hề thuong tôi.có vợ chồng nào một tháng mới thương nhau đúng một lần ko?khi ngày nào cũng ở cạnh nhau,nhìn a ve lo cho con,hỏi thăm vợ,tôi thấy giả tạo quá,vợ đi làm ko bao giờ chồng dien thoại hay hỏi thăm vợ cho dù là giả tạo tôi cũng vui,cuoc sống hôn nhân vậy tôi có nên tiếp ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1