Tôi là ông bố 30 tuổi, có ngoại hình, công việc quản lý ổn định tại 1 công ty truyền thông, tôi có tất cả mọi thứ mà 1 người trẻ tuổi đều mơ ước, chỉ có 1 điều, tôi là GAY. Năm tôi 20 tuổi, tôi công khai giới tính của mình với bố mẹ, mẹ tôi khóc lên khóc xuống, bố tôi không thèm nhìn mặt tôi nữa và tuyên bố gạch tên tôi ra khỏi hộ khẩu, không chu cấp tiền để tôi học tiếp đại học nữa, lúc ấy, tôi tưởng mọi thứ đã chấm hết với mình, tôi cảm thấy mình bất hiếu ghê gớm, nhưng tôi không muốn phải lấy vợ và cũng không muốn phải làm cha mẹ xấu hổ với người khác, nên tôi đã quay về ktx sinh viên và không về nhà nữa. Hơn 1 năm ròng không có chu cấp, tôi vất vả tự kiếm sống, từ chạy bàn quán café, tới trông xe cho quán nhậu, tôi gắng xoay sở để tìm cách học nốt ĐH. Lúc đó, nhiều người vẫn lầm tưởng, những người con trai thích mặc đồ con gái, trang điểm như con gái mới là GAY, và họ đánh đồng GAY với “Pê đê”, thật ra không phải, GAY là những người đàn ông, vẫn chuẩn đàn ông, nam tính, mạnh mẽ, vẫn đầy đủ phẩm chất của 1 thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất chứ không ẻo lả, và muốn biến thành con gái. Những con người mà mọi người vẫn hay gọi là “pê đê”, là “bóng”, là biến thái, họ đơn thuần chỉ muốn mình là con gái, muốn chuyển đổi giới tính của mình mà thôi, chả có gì là bệnh hoạn ở đây cả.
Hơn 1 năm sau, tôi không ngờ là gia đình vẫn theo dõi tin tức của tôi, mẹ đã chủ động liên lạc để mang tôi về nhà. Lúc ấy tôi mới biết, bố mẹ tưởng tôi muốn thành con gái, tưởng tôi là “pê đê” nên nổi giận đuổi tôi đi, tôi phì cười. Bố vẫn vậy, nhưng có phần thông cảm hơn, lúc đó, tôi đang học cuối năm thứ 3, đại học Kinh Tế.
Tôi chỉ là 1 trong số ít những anh chàng GAY may mắn có gia đình chấp nhận, chuyện 2 thằng con trai hôi hám yêu nhau, còn số nhiều, vẫn sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, số khác còn nghĩ đến chuyện tự tử mỗi ngày.
Được về nhà, tôi vui mừng đến mức không nói được lời nào, mừng vì bố mẹ đã chấp nhận tôi, mừng vì tôi vẫn được gia đình yêu thương cho dù có là ai đi nữa. Nỗi xấu hổ vì không giống người bình thường cũng dần biến mất, tôi có thể giải thích cho bố mẹ hiểu, tôi là ai, tôi như thế nào, và quan trọng là giờ, 2 cụ đã hiểu, tôi vẫn là con trai của 2 người, chỉ có điều, tôi không lấy vợ thôi (chuyện không sao, vì tôi có anh trai đang ở Mỹ). Và thế là, tôi tốt nghiệp ĐH 1 năm sau đó nữa, luân chuyển công ty này đến công ty khác 1 thời gian. Đúng 2 năm sau khi tốt nghiệp ĐH, thì tôi gặp a, anh chàng trưởng phòng xấc xược bất cần đời mà tôi rất ngại đụng mỗi lần họp. Cao ráo và đẹp trai, a là mục tiêu theo đuổi của nhiều cô gái trong công ty ấy, kể cả phó giám đốc công ty. Tuy chả ai biết tôi là GAY, nhưng tôi vẫn rất sợ cái nhìn soi mói của mọi người, nó làm tôi khó chịu, đặc biệt mỗi khi tôi từ chối một cô bé nhân viên nào đó, mọi người đều nói là tôi kiêu ngạo và khó gần. A và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau từ dạo tôi vào công ty được nửa năm, chủ yếu là công việc. Tôi ngại giao tiếp, anh ta cũng vậy, chúng tôi không thể trở thành bạn mà cứ mãi xa cách, lạnh lùng. Có lẽ, mọi chuyện cứ mãi như vậy, nếu như không có 1 ngày, tôi trở thành phó phòng!
Thăng chức, đồng nghĩa với việc con rùa rút đầu là tôi, sẽ phải đụng độ gã trưởng phòng đẹp trai đó hàng ngày mà không thể tránh mặt. Rồi không biết từ lúc nào, mọi chuyện giữa chúng tôi không còn đơn thuần là công việc, nhiều chuyện nói với nhau hơn, từ việc bóng đá hôm nay có mấy trận, đội nào với đội nào, coi ở đâu, hay chuyện hút thuốc gì thì ngon, đến cả chuyện mấy ngày thì tắm một lần, chúng tôi cũng đem ra kể cho nhau. Chúng tôi phát hiện ra mình hợp gu cả về khoản ở dơ và banh bóng đến nỗi trở thành bạn thân lúc nào không hay. Chỉ có duy nhất một chủ đề mà chúng tôi không bàn luận, đó là các cô gái. Tôi cũng rất ngạc nhiên, vì những anh bạn của tôi rất thích bình luận về phụ nữ, còn a thì không, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đùa, có khi a ta GAY cũng nên :D
Làm bạn được một thời gian, tôi mới biết, bố mẹ a đều qua đời, mẹ mất do tai nạn giao thông, còn bố a mới qua đời do ung thư 2 năm trước. A chỉ còn một người anh trai hiện đã có gia đình riêng và cũng ít qua lại. Cám cảnh cho số phận của a, chúng tôi lại càng thân thiết, cứ như thế, có lẽ số phận đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau, hai gã đàn ông ở bẩn và thích đá bóng đã chính thức thành đôi, sau khi a tiết lộ giới tính thật của mình, tôi mới hiểu rõ mọi sự trước đó. Thích tôi nhưng không muốn lộ ra, a tỏ ra là một kẻ láo lếu và kiêu ngạo, và a cũng muốn sống độc thân cả đời thế nên mới giữ khoảng cách với mọi người, cho đến khi gặp tôi. Chúng tôi đã yêu nhau như thế, như là đinh mệnh săp đặt, mưa dầm thấm lâu, chứ không phải kiểu yêu đương sến súa đậm chất Hàn Quốc, a cũng không đẹp trai lung linh và có phần lả lướt như mấy tay tài tử, chúng tôi, chỉ đơn thuần là hai tên đàn ông lâu ngày tắm một lần, coi bóng đá, nhậu nhẹt cả đêm rồi bạ đâu ngủ đấy.
Đám cưới được tổ chức đơn giản với sự tham dự của bố mẹ tôi, bạn bè quen biết chúng tôi, tất cả chỉ khoảng vài mâm cơm đãi khách, không rộn ràng như đám cưới của những đôi bình thường, chúng tôi nhận được chúc phúc của ít người, nhưng là những người thật sự hiểu và chấp nhận chúng tôi, như những con người bình thường xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của hôn nhân.
Tôi dọn về căn hộ chung cư của a để sống, vì anh trai tôi từ Mỹ trở về và ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng có tuổi, và 2 cụ tuyên bố là không thể sống chung với cả 3 tên đàn ông lười biếng như bọn tôi được. Tôi biết 2 người chỉ muốn tôi được hưởng hạnh phúc mà không phải ngại ngùng gì cả, ở riêng sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Thế là chúng tôi chính thức ở chung với nhau, đến nay đã gần 6 năm, tôi chuyển sang một công ty mới để tiện cho cả hai đứa. Chúng tôi vẫn duy trì tật ở bẩn, chiều CN vẫn đi đá bóng cùng nhau, cùng nhau làm tất cả mọi việc, cùng nhau nhậu nhẹt tới khuya, đi cắm trại, chở nhau đi siêu thị vv..Luôn cảm thấy hạnh phúc và yêu thương tràn ngập.
Cho tới 1 ngày, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Hơn một năm trước, a nhận được tin dữ, anh trai và chị dâu a đã bị tai nạn giao thông trên đường về nhà, lúc đó, chị dâu đang mang thai hơn 8 tháng, gần tới ngày sinh. Chúng tôi chạy trong mưa gió suốt một tiếng đồng hồ để đến bệnh viện nơi cấp cứu, nhưng khi đến nơi, cả 2 vợ chồng đều không qua khỏi, duy nhất chỉ cứu được đứa bé gái trong bụng. Bé con sinh non cất tiếng khóc như xé cả lòng, đến cả cánh đàn ông chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt.
Sau khi tổ chức tang sự, bọn tôi bàn tính về chuyện đứa bé con gái của a trai a. Phần vì bên nhà nội đã chẳng còn ai, phần vì bên ngoại cũng chỉ còn bác gái của bé cũng vừa sinh nở và gia đình cũng không khá giả gì, a và tôi, quyết định nhận nuôi bé. Chúng tôi đặt tên bé là Ngọc, tên ở nhà là Bun. Và thế là, tôi trở thành ông bố ở tuổi 29, còn a làm bố ở tuổi 33, còn con bé, giờ đây, nó đã có hai người cha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đọc giữa chuyện, cứ ngỡ anh kia có vợ và có con về với...