Thời gian này tôi đang rất phân vân, không biết nên quyết định thế nào đây, tôi cảm thấy mình bị lừa dối, mất niềm tin vào sếp của mình.


Tôi quen sếp tôi từ rất lâu nhưng tôi chính thức về làm cho sếp từ khoảng 4 tháng nay. Sếp tôi đã khá nhiều tuổi và khi về tôi vẫn xưng là chú cháu như trước kia. Với tính chất nghề nghiệp của tôi, tôi mong muốn có một môi trường làm việc để học hỏi kinh nghiệm, mong sau này có thể tự đứng ra phát triển riêng. Tôi đã tâm sự và nhờ được sếp chỉ bảo cho tôi. Ngược lại, ở đây cũng đang cần những người có trình độ và nhiệt tâm với nghề, sếp tôi rất ưng ý với những việc do tôi xử lý. Thời gian tôi vào làm việc thì sếp tôi phải điều trị bệnh, nằm trong viện gần 3 tháng. Vì công việc, tôi thường xuyên vào để trao đổi với sếp. Trong công việc, sếp tôi thể hiện là một người rất đa trí, đa mưu, nhanh nhạy và vô cùng tinh tế. Thi thoảng những lúc đã xong việc, sếp thường ngồi kể chuyện, hỏi han và chỉ dạy tôi nhiều điều. Tôi cảm thấy kính phục và tự hào vì đã có một người chú, một người thầy để mình học hỏi. Khi tôi bị chính người nhà tôi lừa tiền, sếp đã đề nghị được giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Tôi ngại vì mới đi làm nên lẩn tránh không nhận. Nhưng sếp chủ động hẹn cả vợ chồng tôi vào nói chuyện và nói là cho tôi tạm ứng lương 1 năm, giúp vợ chồng tôi vượt qua khó khăn này. Tôi đã rất cảm kích và đồng ý nhận vì tôi đã nghĩ tôi không thể từ chối sự giúp đỡ như vậy được. Tôi đã nghĩ sếp thực lòng muốn giúp vợ chồng tôi.


Nhưng rồi, khoảnh khắc ngày hôm đó diễn ra đã làm tan vỡ hết tất cả. Cũng một lần tôi vào làm việc với sếp, sếp đã đề nghị tôi có mối quan hệ thân thiết với sếp hơn mức đồng nghiệp, muốn thay đổi cách xưng hô và nói rằng có tình cảm rất đặc biệt với tôi. Tôi mù mờ nhận ra sếp có ý không tốt nên đã chủ động nói rõ ràng tình cảm của mình để sếp hiểu nhưng sau đó, sếp đã có hành động thái quá, ôm choàng lấy tôi và nói rằng yêu và rất nhớ tôi. Tôi đã cố thoát ra khỏi tay sếp và hét toáng lên nhưng sếp không chịu bỏ tôi ra. Lúc đó phòng đóng kín nên chẳng ai nghe thấy tôi kêu, tôi cảm thấy bất lực và khóc. Lúc đó sếp đã buông tôi ra, xin lỗi tôi và hỏi tôi rằng tôi không có chút tình cảm nào với sếp ư! Tôi nói rằng sếp không tôn trọng tôi, tôi phản đối như vậy đủ biết tình cảm tôi dành cho sếp thế nào. Và tôi bỏ ra về.


Mấy ngày sau, tôi chủ động gọi điện cho sếp và thông báo tôi quyết định nghỉ việc sau khi đã giải quyết xong các việc tôi đang đảm nhận. Sếp xin lỗi tôi và nói rằng đó chỉ là một phút nhất thời không tỉnh táo, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra và khuyên tôi nghĩ lại. Sau đó tôi vẫn đi làm, cố gắng để không ai biết trong lòng tôi buồn đến mức nào. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm một thời điểm thích hợp nhất ra đi, chút kính trọng còn lại dành cho sếp khiến tôi suy nghĩ như vậy. Nhưng điều tôi băn khoăn rất nhiều là tôi sẽ phải nói với chồng tôi như thế nào để anh ấy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi có nói vui với chồng tôi là tôi nghỉ việc ở đây có được không. Chông tôi đã không hỏi tôi lý do mà chỉ hỏi rằng lấy tiền đâu để trả và sẽ đi làm ở đâu tiếp, tôi im lặng. Cả 2 điều anh hỏi tôi đều có phương cách để giải quyết nhưng tôi sẽ phải nói lý do thế nào khi anh hỏi. Và liệu tôi lên quyết định thế nào cho hướng đi tiếp theo của mình đây!!!


Thật buồn cho hoàn cảnh của tôi phải không các bạn??? Hãy cho tôi lời khuyên nhé, tôi chân thành cảm ơn!