Đã lâu rồi tôi không về với Hà Nội, bao lâu rồi nhỉ....đã hơn con số 10 tháng. Mỗi lần về là một lần cảm xúc khác, một câu chuyện khác, nhưng lần nào cũng có một phần cho tuổi học trò, tình yêu đầu và Hà Nội ngày ấy.



Đi qua con phố ngày xưa, hai bên hàng phố sao quá xa lạ, chỉ còn hàng cây là thân quen như chính bản thân mình. Nơi ấy, bạn tôi, tình yêu của tôi như trở lại với bao xúc cảm. Cái thời mà chúng tôi đèo nhau qua những con đường vắng, lắng nghe những giọt mưa phùn có vị của nước mắt, của lời tỏ tình đầu tiên trong mùa hè cháy bỏng.




Đã hơn 20 năm tôi xa Hà Nội, Hà nội vẫn theo tôi từng bước chân theo các miền tổ quốc. Tôi vẫn kể cho mọi người nghe về Hà Nội của tôi, về tình yêu của tôi và tôi đã biết yêu cuộc sống, con người thế nào! Có lẽ trong mỗi con người chúng ta, cảm nhận về tình yêu có khác biệt, cách yêu Hà Nội có khác biệt nhưng với những người con Hà Nội đã đi xa Tình yêu ấy có 1 cái chung, đó là gì nhỉ......