Trong xã hội hiện đại ngày nay ai cũng bận rộn với những công việc, những lo toan...không chỉ là vấn đề cơm áo gạo tiền mà còn quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp...liệu mấy ai sống chậm để cảm nhận những giá trị lớn hơn của cuộc sống?
Tôi cũng là 1 người như vậy nhưng giữa cái nắng chói chang của mùa hè, giữa cái nóng như thiêu đốt chợt giật mình khi vẫn có những con người biết quan tâm, chia sẻ mặc dù tôi biết việc đó không hề lớn, không hề đặc biệt mà ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện
1 buổi trưa tôi và chồng tranh thủ giờ nghỉ vào thăm chú bị ung thư đang truyền hóa chất tại bệnh viện, căn bệnh không lạ nhưng vẫn chưa có cách chữa: nhìn chú thở ô xy, tóc lơ thơ vài sợi, nói không thành tiếng...chợt thấy tâm trạng nặng trĩu, chỉ biết động viên chú cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi để có sức chống chọi với bệnh tật. Trên đường về 2 vợ chồng dừng chân uống nước chờ đến giờ làm buổi chiều, đang bộn bề với những suy nghĩ về cuộc sống, liệu nó có quá ngắn và liệu mình có phải là người tiếp theo vướng vào căn bệnh quái ác mà tỉ lệ mắc ngày càng nhiều kia không thì vô tình chú ý đến 1 thanh niên vào mua bánh mỳ. Nếu trên người anh không có những hình xăm trổ chắc tôi cũng đã quay đi chỗ khác nhưng bất giác có liên tưởng đến dân "anh chị". Tôi không quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nên cũng không cố gắng bình luận sâu, chỉ tự hỏi tại sao anh có thể ăn thứ khô như vậy trong khi mọi người chỉ muốn 1 cốc nước lạnh. Và anh không để tôi thắc mắc thêm khi đã gọi cho mình 1 cốc nước mía
Câu chuyện có lẽ là quá nhạt nếu dừng lại ở đây nhưng hành động tiếp theo đã làm tôi bất ngờ: con người tưởng như vô cảm đó cầm cốc nước bằng 2 tay và bằng tất cả sự trân trọng mang ra cho 1 ông lão đang ngồi ở vệ đường. 1 ông lão với mái tóc bạc làm nghề thu mua đồng nát đang nghỉ trưa dưới 1 cái cột điện mà có lẽ không để ý hiếm ai nhận thấy sự hiện diện của ông, vậy mà anh nhận ra
Cốc nước không đáng tiền nhưng tình cảm anh trao đi thì đáng quý, tôi lại chợt ngộ ra những người nghĩ mình tốt thì chưa hẳn đã tốt, những người có vẻ là xấu thì lại đáng để học hỏi.
VÀ NẾU NHƯ CUỘC SỐNG KIA CÓ NGẮN NGỦI THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG CÓ GÌ PHẢI HỐI HẬN NẾU NHƯ MÌNH ĐÃ SỐNG 1 CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA. CẢM ƠN ANH VÌ BÀI HỌC NÀY!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng vậy bạn ạ, đôi khi không cần phải đao to búa lớn, không cần phải bỏ vài tỷ làm từ...