chuyện qua cũng đã lâu mà sao em cứ giữ mãi trong lòng không buông ra được các anh chị ah !
em sinh ra trong gia đình nghèo khó . bố mẹ mất sớm , côi cút một mình . có bà con họ hàng , nội ngoại đầy đủ nhưng ai cũng tránh xa . em đến thăm thì người ta cũng đuổi khéo , rồi thì than vãn , kể khổ ôi thôi đủ kiểu .
em phải bán báo , bán vé số . cơm có khi không có mà ăn . ngủ ngoài đường công viên.....em có kể một tháng cũng không hết nhọc nhằn mà em đã trải qua . mà cũng chưa chắc có người tin là sao khổ thế mà còn sống được .
rồi trời rủ lòng thương em các anh chị ah . em bây giờ cứ ngỡ như mình đang sống trong mơ .không giàu có như mọi người lầm tưởng nhưng em có một cuộc sống rất ổn định so với trước đây . và bà con , nội ngoại gì đều " yêu thương"em hết lòng .
họ " yêu thương " mà em thấy cay đắng trong lòng lắm các anh chị ah .
trước đây ,em sống hay chết nào ai có quan tâm,mà bây giờ thì gọi điện liên tục nói nhớ nhung đủ kiểu ...rồi thì than ốm đau bịnh hoạn không có tiền chữa . em vẫn gởi cho , nhưng trong lòng em thấy đau lắm . em không phải đau vì tiếc tiền mà đau vì nhớ lại tình cảnh của mình khi thơ dại bơ vơ , không ai nương tựa huhuhuhu....
còn nhiều lắm , nhiều lắm ..... không kể sao cho xiết . có ai đang ở hoàn cảnh như em không ?
mỗi khi nghĩ về quá khứ là trái tim em như có ai đó đang bóp chặt . sao mà tình đời đen bạc,đổi thay đến như vậy ??? thà rằng họ cứ xa cách e như đã từng xa cách hay cứ xa lạ như đã từng xa lạ . có lẽ em không đau đớn hằng đêm như bây giờ .:Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đời mà, không ai biết được chữ ngờ.
con ng mà, 1/2 là con 1/2 là ng, mình sống sao miễn đừng để con...
sao lại nghĩ đến chuyện...
Những người như chủ top kể họ đáng thương hơn đáng...
Chẳng hiểu sao từ bé tớ...