Em vốn đã định hỏi anh nhưng anh không đưa ra được câu trả lời em và gia đình cần phải hành động thế nào là thỏa đáng theo ý của gia đình anh. Vậy nên em không thể đáp ứng được yêu cầu của anh khi chính anh cũng không nói ra được yêu cầu của mình. Còn chuyện anh cho rằng anh và gia đình anh vô tội, e làm đơn, nói ra những lời thách thức là em và gia đình em sai hoàn toàn. Anh cho là thế thì tuỳ ý anh. Nhưng anh hãy thử phán xét xem.
Em nguyện lấy anh từ khi anh vẫn đang nợ tiền mua ô tô, phải đi thuê trọ và không biết bao giờ mới mua được nhà riêng. E tưởng anh và bố mẹ anh sẽ vui khi có em đồng cam cộng khổ cùng anh. Nhưng hoá ra bố mẹ anh thì hỏi: “Tại sao từ ngày anh Sáng lấy con không thấy đưa được đồng nào cho bố mẹ thế?” Còn anh lại nói rằng: “Em không biết điều nên không biết lấy lòng gia đình anh, cái gì em cũng đòi hỏi!” Bởi vì e như thế vẫn còn sướng quá và rằng anh giỏi giang, người như e may mắn đến cỡ nào mới lấy được anh!
Em cũng đã từng nghĩ mình may mắn có người chồng giỏi giang, dù không phải hàng chức sắc nhưng cũng có địa vị. Chẳng gì chồng em cũng là lãnh đạo ở cơ quan. Anh lại còn hơn em nhiều tuổi nên em nghĩ có anh chỉ bảo sẽ bù đắp cho tính trẻ con, nóng này của em. Em chưa thể hiểu hết tính khí bố mẹ anh như con đẻ nên em hỏi anh phải làm thế nào để lấy lòng bố mẹ, anh quát vào mặt em: Tự đi mà biết chứ việc gì phải hỏi! Hay: Tính bố mẹ thế nào em còn chưa biết à? Em lấy anh được hơn 1 năm thôi nhưng anh đã răn dạy em: “Em đừng có hơi tí là lại lôi cái câu cửa miệng ra là em mới về nhà anh làm dâu, chưa hiểu hết được mọi chuyện để bao biện cho những thiếu sót của mình?!”.
Em tôn trọng anh nên dù bố mẹ anh có mắng mỏ gì em kể cả việc em làm hay việc anh quyết định, em cũng chịu một mình chứ chưa bao giờ em dám đứng ra thanh minh rằng vợ chồng chúng ta đã quyết định chứ không phải em dám làm một mình hay dám qua mặt chồng.
Bố mẹ em tôn trọng anh nên khi có ý định giúp đỡ chúng ta mua nhà đã gọi vợ chồng mình sang để bàn bạc. Chính em đã hỏi ý kiến anh trước khi mua nhà bởi vì bố anh khi đó đã khẳng định là bố anh không có tiền, và rằng ý ông là muốn mua một cái chung cư cho hai anh em anh ở chung. Anh nói rằng anh cũng muốn vợ chồng mình nếu có khả năng thì tự lo trước, bố mẹ anh sau này có tiền giúp mình sau cũng được. Vì vậy mà vợ chồng mình mới quyết tâm mua nhà. Tuy vậy, bố em tìm được dự án ở đó và giới thiệu để anh tham khảo, cân nhắc. Anh thích chỗ đó nên giục em suy nghĩ nhanh kẻo người ta bán mất, chính tay anh là người mang tiền đi đặt cọc. Em hỏi ý kiến bố em thì bố đã gọi điện cho em và cả cho anh là cần phải suy nghĩ cho kỹ và phải tham khảo nhiều nơi khác trước khi quyết định, em sợ bố trách mình vội vàng nên phải giấu bố chuyện anh đã cầm tiền đi đặt cọc trước.
Tính tiền đóng đợt đầu sợ bố mẹ em không đủ tiền cho vay, anh đã gọi điện về cho bố anh nhờ bố anh giúp đỡ. Anh kể lại với em rằng ông không có khả năng lo được một khoản tiền ngay lập tức được, ông dặn anh nhờ bố mẹ em lo nốt cho đủ số tiền đóng đợt đầu, những đợt sau trả lãi ngân hàng thì ông sẽ hỗ trợ. Anh cũng đã khẳng định rằng anh đã báo cáo bố rất rõ ràng về việc mua chung cư ở đâu, bao nhiêu tiền rồi, và ông cũng không phản đối gì nên mới đưa ra ý kiến trên. Rất may là số tiền bố mẹ em cho vay cộng với số tiền mình tích góp được, của anh vay mượn được đủ để đóng đợt đầu. Sau khi mình ký hợp đồng mua nhà xong thì bố anh gọi điện ra hỏi: Tại sao không mua hẳn căn chung cư 100m? Anh hỏi lại em và em đã giải thích cho anh rằng chúng ta không có khả năng để lo được số tiền đóng đợt đầu cho căn nhà to thế bởi chính bố anh đã nói vậy khi vợ chồng mình nhờ ông giúp đỡ khi thiếu tiền đóng đợt đầu cho căn chung cư chỉ 60m và căn đó cũng không đủ điều kiện vay gói 30.000 tỷ. Đợt sau ông ra chơi lại muốn bàn bạc lại chuyện mua chung cư vì ông nói rằng ông đã thăm dò có căn chung cư gần chỗ mình đang thuê trọ, giá 1,7 tỷ, năm sau bàn giao nhà?!!!
Cho đến khi em về quê ăn giỗ thì bị bố anh dội cho một gáo nước lạnh. Bởi vì bố em giúp đỡ vợ chồng mình mua nhà mà không hỏi ý kiến của bố anh, theo yêu cầu của bố anh thì bố em phải thông báo với bố anh về việc bố em có bao nhiêu tiền cho con gái, bố em định sẽ mua nhà cho chúng ta ở chỗ nào để bố anh còn được biết mà tính vì bố anh đã hỏi được một mảnh đất 1,8 tỷ và rằng bố a không thích cho các con ở nhà chung cư? Bố bảo anh chiều em, giấu bố đi mua chung cư nên bố bị bất ngờ và không kịp làm gì với ý định mua nhà đất cho các con. Như vậy có trái với tâm nguyện muốn mua cho hai con trai một cái chung cư để ở chung như bố anh vẫn nói hay không? Có trái với câu hỏi: Tại sao không mua hẳn căn chung cư 100m của bố anh không? Có trái với ý định ban đầu của ông từ khi mình chuẩn bị mua nhà về việc mình không đủ tiền đóng đợt 1, mình nhờ ông giúp đỡ, ông không phản đối và chỉ dặn mình nhờ ông bà ngoại vay giúp cho đủ số tiền đóng đợt 1?
Tất cả những chuyện đó, bố anh mang trút vào đầu em và bố mẹ em vì tội không bàn bạc với ông. Bởi vì ông cho rằng bố mẹ em tiếc con gái đi lấy chồng nên mới xúi bẩy mua nhà ở chỗ đó. Bố em không đáng mặt làm người lớn mà lại bàn đi bàn với mấy đứa trẻ ranh, vắt mũi chưa sạch là em và anh. Thậm chí, nếu bố em bàn bạc với bố anh, bố a sẵn sàng bán ô tô, đi vay mượn để góp tiền vào cho mình mua mảnh đất 1,8 tỷ cho đàng hoàng. Nhưng bố mẹ em thì tôn trọng chúng ta, nghĩ anh đã làm bố, đã có con, đã có gia đình riêng rồi thì anh sẽ tự quyết định được vấn đề đó. Chứ nếu biết bố anh chỉ coi anh là một đứa trẻ ranh thì chắc không đời nào bố em dám giúp đỡ cho vợ chồng mình mua nhà!. Còn việc bố a nói bán ô tô để lo nhà cho mình thì em càng không dám mơ. Em biết sự thật ai là người nắm quyền sở hữu đối với nó từ trước khi mình có ý định mua nhà. Chẳng quan trọng là ai đứng tên trên giấy tờ đăng ký xe. Anh có biết mẹ anh đã nói với em thế này trong một lần có khách đến hỏi mua ô tô: Người ta hỏi đùa thế thôi chứ đời nào bố con bán cái ô tô đó đi vì đâu dễ mà kiếm được cái ô tô vừa rẻ vừa tốt như thế. Hơn nữa, nhà mình còn phải giữ ô tô để sau này còn đưa đón thằng cu chứ!
Đang tiện bức xúc chuyện mua chung cư, bố anh còn nói thẳng với em: Kể mà nhà ngoại dày lưng gánh được cả cái nhà thì không sao...! Cộng thêm câu nói từ trước em đã được nghe từ bố anh: Hai nhà mà không quen biết nhau từ trước thì hai đứa mày không lấy được nhau nhanh thế đâu. Những câu nói này làm e đã hiểu ra ý định của gia đình nhà anh khi muốn gán anh với em. Em chợt nhớ ngày trước chúng ta mới yêu nhau được 3 tháng, anh chưa hỏi cưới em câu nào thì bố mẹ anh đã lên nhà em để bàn chuyện cưới xin với bố mẹ em. Khi anh có thời gian định chia tay em, em có nói gì anh cũng không nghe, chỉ khi bố anh nói anh mới quay lại với em. Em khi đó đã quá mù quáng, như một đứa trẻ con bị mất món đồ chơi hàng ngày của nó, phải tìm được nó bằng mọi giá chỉ bởi sự ích kỷ và nông nổi của mình, chẳng thấy được anh nói câu nào hỏi cưới em, em đã vội tính chuyện cưới xin. Em đúng là chưa hiểu hết sự đời và lòng người thật.
Anh với tư cách là một người làm chồng, làm chủ gia đình, chứng kiến những việc tự mình quyết định mà bị bố mẹ anh đổ cho em và nhà ngoại xui như chuyện mua nhà, chuyện em đi học khi đang trong thời gian nghỉ đẻ, chuyện chúng ta bàn nhau chỉ ở quê vài tháng mới cưới rồi sẽ đi thuê nhà ở riêng... Anh khoanh tay đứng nhìn như một người dưng, để bố mẹ anh nhiếc móc em đủ mọi thứ xấu xa. Thôi cũng đành a hiếu nghĩa với bố mẹ nên không dám trái ý. Em nể anh là chồng, biết tính bố mẹ anh không thích nghe giải thích, phân tích, trình bày, ý bố mẹ là trên hết nên em cũng đành. Nhưng khi em hỏi riêng anh. Anh khẳng định anh không có ý kiến gì khác với bố mẹ anh, rằng bố anh nói vậy là đúng. Em hiểu được là chính anh cũng cho rằng bản thân anh bị bố mẹ em và em ép buộc, xui khiến anh phải mua nhà. Vậy cớ gì anh không thẳng thắn nói với bố em và em luôn từ đầu rằng anh không thích mua nhà, anh không thích ở chỗ đó đâu? Bố mẹ em hay em chưa hề có một hành động hay lời nói nào ép buộc anh, tại sao anh còn giục em đi đặt cọc luôn khi e vẫn còn đang phân vân, đang suy nghĩ? Anh là đàn ông, là người đứng mũi chịu sào, dám làm dám chịu. Một người chồng theo đúng nghĩa phải là người che chở, bảo vệ cho vợ con chứ không phải đẩy vợ ra trước những sóng gió để hứng thay cho mình, còn mình lại khoanh tay đứng nhìn như thế. Khi bình yên thì chúng ta ngọt ngào, khi sóng gió thì anh ở đâu? Hay chỉ đứng phía sau để im lặng, ngoảnh mặt làm ngơ như người dưng. Khi em cần anh động viên, chia sẻ với em vào cái lúc đủ thứ áp lực từ phía gia đình anh dồn nén thì anh đã làm gì hay anh chỉ lắc đầu, xua đuổi em rằng gia đình anh đã quá hoàn hảo rồi, em còn đòi hỏi gì nữa?!
Anh bị bố mẹ anh gán cho cái mác “sợ vợ, đội vợ lên đầu” nhưng em nghĩ anh chưa từng như thế đâu. Bất kể việc gì vợ chồng mình làm, em đều hỏi ý kiến anh trước, anh đồng ý thì mình mới làm. Giờ lại đổ tại em và gia đình em hay xúi bẩy, chọc ngoáy vào việc gia đình nhà anh. Từ việc hai đứa đi thuê nhà để đảm bảo cho cuộc sống và công việc, đến cả việc em phải lên nhà ngoại sớm để đi học, rồi lại việc mua nhà. Trong mắt bố mẹ anh, anh chỉ là đứa trẻ ranh, có lớn mà không có khôn. Nhưng anh đã đủ nhận thức rồi, đã 30 tuổi rồi, đã đủ để đúc kết được những kinh nghiệm sống cần thiết, anh có vị trí trong xã hội. Đối với xã hội mà nói, anh là người đã đủ năng lực và sự nhận thức về trách nhiệm của mình. Vậy tại sao đối với gia đình, anh lại cứ sống mãi là một đứa trẻ trong hình hài của một người lớn, không được quyết định bất cứ một vấn đề gì mà phải là bố mẹ anh quyết định thay, dù những việc đó là việc liên quan trực đến anh và anh đủ chín chắn để biết có nên làm hay không. Anh quen với sự bao bọc đó đến nỗi anh nghĩ mình chưa lớn thật.
Em làm đơn là có hai lựa chọn: Một là để hai chúng ta nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Nếu có thể như thế thì mình mới tiếp tục điều chỉnh để sống với nhau được. Em đã nhận ra thiếu sót của bản thân nhưng anh vẫn cho rằng anh như thế là hoàn hảo, em không có quyền gì để đòi hỏi ở anh. Kể cả em có đi xin lỗi bố mẹ anh để gia đình chúng ta được đoàn tụ với nhau đi chăng nữa thì em vẫn là kẻ tội đồ, dám tách anh ra khỏi vòng tay bao học của gia đình, áp đặt anh phải sống đúng trách nhiệm của một người chồng. Cái tội đó em gánh không nổi. Bởi vì em chỉ muốn làm một người vợ theo đúng nghĩa, muốn được dựa vào chồng, được chồng che chở cho mình chứ không muốn phải dựa vào bố mẹ chồng bởi vì bố mẹ cả đời đã vất và lo cho anh rồi. Nhưng anh đã thừa nhận với em: anh không được như kỳ vọng của em.
Vậy thì lựa chọn thứ hai là em phải trả lại anh để anh tiếp tục làm đứa trẻ trong vòng tay của bố mẹ anh. Em nhớ đã có lần anh kể với em bố mẹ anh nói số anh có vợ làm chồng. Nhưng như anh nhìn và đã thấy, chưa có việc gì em qua mặt anh để tự quyết định cả. Có lẽ câu đó đúng với người sau hơn em!
Thôi thì, chúc anh và gia đình hài lòng với những sự lựa chọn mới!
Vấn đề ly hôn thì cứ quyết định như anh muốn đi.
Còn chuyện trả anh số tiền 30 triệu anh đã góp để mua nhà. E chắc chắn sẽ trả nhưng em xin phép hẹn anh đến tháng 12 vì giờ em cũng chưa có để trả cho anh. Tiền của gia đình đã dồn để mua căn chung cư rồi. Từ giờ đến tháng 12 còn vài tuần nữa thôi. Hy vọng điều đó không thành vấn đề đối với anh!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1