Vẳng nghe câu hát “có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn…”, tôi chợt nhớ đến em. Uh sao em không khóc, bây giờ là lúc cần khóc… Khóc đi em để vơi bớt u sầu, phiền muộn, khóc để rồi sau đó đôi mắt dường như trong trẻo hơn và lại thấy cuộc sống lóng lánh sắc màu tươi đẹp…
Thôi mà em…
Đừng tự bặm môi mình đến hằn vết răng rớm máu nữa…
Đừng đứng ngóng bên ô cửa sổ lạnh lẽo chỉ để nhìn dòng xe bất tận ngược xuôi mà buông lơi theo dòng suy nghĩ với câu hỏi không lời đáp “ngày mai sẽ ra sao”…
Đừng tự trốn mình trong một góc khuất để giấu đôi mắt ngấn nước và ôm ngực cố ngăn mình không được khóc thành tiếng…
Đừng tiếp tục với những chuyến đi như chạy trốn, để rồi phải quay về với nguyên vẹn tâm trạng bi ai, tuyệt vọng, bế tắc…
Đừng trông ngóng những gì không thuộc về mình…
Đừng chờ đợi sự quan tâm từ những người không đến với em bằng sự chân thành, những người chỉ đi lướt qua cuộc đời em…Cuộc sống bộn bề lo toan kéo mọi người dần xa nhau, huống chi có những người còn cách xa em đến cả nghìn km…
Đừng trách hờn người khác vì sao không ý tứ, lịch thiệp, bao dung, chân thật như em… Hãy cứ nghĩ rằng họ không tốt bằng mình. Nhưng mình đừng xấu như họ, em nhé.
Tôi muốn tìm lại em – cô bé của ngày trước… Cô bé của tuổi lên 10 với bím tóc tơ mỏng tang từng ví đoàn tàu hoả như con sâu khổng lồ đang say ngủ trong sân ga, từng tưởng tượng một cánh đồng lúa chín mượt mà dập dìu trước gió khi chưa một lần được nhìn tận mắt thế nào là cánh đồng lúa bao la… Cô bé đó sống trong yêu thương, những suy nghĩ thánh thiện, tin tưởng tuyệt đối vào cuộc sống, người thân và bạn bè, chẳng hề biết oán trách bất kỳ ai và luôn tìm ra lý do để biện hộ cho người khác…
Nếu em đã từng lang thang một mình trong tiết trời đông miền Bắc lạnh 10 độ, em sẽ thấy rằng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy cũng không thể làm dịu cái lồng ngực đang nóng ran vì cảm giác giận hờn, trách móc, buồn tủi… Nếu em đã đi dưới trời mưa để những hạt mưa quất thẳng vào mặt, em sẽ vẫn nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má… Không chạy trốn được đâu em…
Thôi mà em…
Thấy nhớ ư? Vậy sao không cầm điện thoại lên và gửi cho họ một tin nhắn hỏi thăm? Chẳng phải em cũng đang lo sợ rằng không biết họ có được bình an hay không đấy sao?
Còn nhớ không em? Một người đồng nghiệp của em đã đi xa mãi mãi khi em chưa kịp hỏi thăm, điều này đã khiến em day dứt mãi. Vậy sao bây giờ em còn chần chừ mà không liên lạc với những người mà em đã tin, yêu và luôn luôn nghĩ đến? Đừng để sự im lặng của họ khiến em ngại ngần. Chỉ là cuộc sống lôi họ vào guồn quay bất tận, và có lẽ vì vậy mà họ đã từng quên em – cô gái chỉ biết sống hết mình bằng sự chân thành chôn kín trong tâm hồn. Có phải chính em cũng từng nói rằng: cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy tranh thủ từng phút giây để đối tốt với nhau. Vậy thì hãy để sự chân thành của em lên tiếng.
Dẫu cho ai đó đã từng làm em đau đớn đến nghẹn ngào… Nhưng hãy nghĩ đến những gì họ đã đem đến cho em ngày trước, những ngọt ngào, ấm áp và có cả sự chân thành, tôi tin chắc như thế. Cuộc sống khiến họ thay đổi, chỉ vậy thôi em à. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ, dẫu cho đến một ngày nào đó em sẽ phải nhìn thấy sự thật trần trụi và tàn nhẫn, nhưng ít nhất bây giờ em cũng thấy được điều thánh thiện của cuộc sống. Điều đó không tốt hơn em cứ phải sống trong dằn vặt, sợ hãi và thù hận hay sao? Dẫu em không thể kéo họ quay trở về bên em gần như ngày trước, nhưng cũng đừng đẩy họ ra xa em mãi mãi… Bởi em vốn đã cô đơn lắm rồi. Trái tim em mong manh lắm, tôi biết chứ, và tôi biết nó đã bao lần tưởng như ngừng đập. Nhưng em, tôi tin chắc rằng nó sẽ vẫn còn có thể chịu đựng hơn nữa. Và dù có là thế, tôi vẫn mong rằng trái tim em sẽ không bị bóp nghẹt thêm một lần nào nữa.
Thôi mà em…
Biết rằng thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Tương lai không ai biết sẽ ra sao. Vậy hãy sống cho bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ quyển sách “quà tặng cuộc sống” mà em từng tặng tôi: present is present – hiện tại là quà tặng của cuộc sống. Hiện tại là phút giây đáng trân trọng nhất. Hãy sống và tìm cho mình một lẽ sống. Đừng nhìn mãi vào những mặt tiêu cực, hãy tìm ra những điều tích cực và lấy đó làm niềm vui sống. Hãy ngắm bình minh, em nhé. Khi cảm nhận từng tia sáng đang loé lên phía chân trời, để rồi phút chốc sau là cả bầu trời rực nắng, em sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.
Sống bao dung và thánh thiện, em sẽ thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 9 năm 2011, viết cho em, em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ừa, mình thấy trong dòng cuối rồi. và big mama cũng có thời gian...
Khóc thì ổn này...
Hét cũng ổn...
Còn say à? Mình nghĩ khi vui uống rượu sẽ tốt...
Oh vậy là bây giờ tinybean đang ở SG à? Mình cũng ở SG nì. Hehe
Cảm ơn Bigmama. Cái này mình viết lâu rồi, cho chính mình thôi, chắc cũng giống như Bigmama...
Giờ đây em thấy mình lạc...
muốn khóc..
muốn hét thật to...
muốn uống cho thật say...........