Trời ơi, cuối năm rồi sao mà số em xui quá vậy các mẹ, huhuhu! Em mất tiền đã xót quá trời xót rồi, đã vậy còn bị ông chồng cằn nhằn qua nay nữa, tiền mất ai chả xót, không an ủi em thì thôi còn cứ lải nhải, chắc tết này em khỏi ăn tết luôn quá! Em mà gặp lại thằng ăn cướp đó chắc em giết nó quá, hức!
Chuyện là vầy nè, để em kể cho các mẹ nghe, em ức quá không chịu nổi à:
Hôm qua, nhận tin nhắn “ting ting” là em mừng hết lớn à, chờ lương thưởng cuối năm như nắng hạn chờ mưa, vì em chưa mua sắm gì cả. Thế là chiều làm xong, em vọt xe đi tung tăng liền, ra tới cây ATM là hãi hùng à, hàng người xếp hàng chờ rút tiền dài dằng dặc luôn, nhưng em cũng cố đứng chờ. Em rút những 10 triệu để mua sắm cho đã, tưởng đâu là có một buổi mua sắm tẹt ga, vui vẻ rồi. Ấy vậy mà xui tận mạng các mẹ ạ.
Sau đấy em đến siêu thị, chạy tất tả sắm sửa, chen chúc như đánh vật một hồi, em cũng lách ra được, vã cả mồ hôi. Rời siêu thị là em dự tính ghé shop thời trang ưa thích để rinh vài bộ cánh diện tết. Lúc này trong ví em chắc còn khoảng 5 triệu. Vật vã thêm một hồi nữa em mới dắt xe ra được khỏi bãi xe của siêu thị, thấy trời đất quay cuồng luôn. Em khệ nệ cả đống túi, chỗ nào trên xe mà vắt, mà treo lên được em đều tận dụng hết. Mà vẫn dư cả mớ, em túm thành hai túm treo trên 2 tay cầm, vừa chạy xe vừa cầm chặt tay lái, mà cái xe cứ nghiêng qua nghiêng lại.
Hai tay níu 2 mớ đồ, em nổ máy rồi thả chân xuống chèo cái xe ra khỏi chỗ giữ xe. Lúc bác giữ xe bảo đưa 10 nghìn thì em mới hỡi ôi, bình thường lúc nào cũng để sẵn 5 nghìn giữ xe, tới nơi đưa phát là xong. Bữa nay một là tăng giá, hai là nãy giờ lu bu em quên béng đi mất. Vội thả hai tay ra lục cái bóp, nhét nó ở đâu quên mất tiêu, vừa mở bóp ra thì mớ tiền lẻ rơi xuống, em vội cúi xuống lượm. Một tay cầm bóp một tay thò xuống đất, bỗng nhiên cái tay cầm bóp của em nhẹ bẫng.
Ối mẹ cha ơi, cái thằng mắc dịch kia đã nẫng tay trên cái bóp của em rồi phóng lên cái xe gần đấy của đồng bọn rồi chạy mất. Mà không hiểu lúc đó em bị cái gì, mồm thì há to ra mà không kêu được tiếng nào, bà con xung quanh ai cũng tất bật, chẳng mấy ai để ý. Đến khi ai đó la, cướp, cướp em mới choàng tỉnh, la theo, cướp cướp, mà nó đã phóng mất dạng rồi.
Em chạy thẳng xe về nhà mà tâm trạng như trên mây các mẹ ạ, xót của quá mà! Tự nhiên thấy mấy cặp vợ chồng đèo nhau đi sắm tết, lại thấy tủi thân ghê gớm. Chồng mấy chả con, để bà đây một thân một mình vất vả lo toan thế này, cảm thấy như cả thế giới đang hà hiếp mình. Đã vậy về nhà còn bị ông chồng chửi cho một trận tơi bời vì cái tội bất cẩn nữa. Giờ nghĩ lại vẫn chực muốn khóc, sao số em khổ thế này hở các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Vâng, may nhờ...
Mấy nay đi GrabCar thì được lì...
Nói chung là dịch...
Có lần mình gọi...