Xin chào cả nhà. Em mới là thành viên của dd WTT ,mới đầu còn bỡ ngỡ rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà. E có tâm sự mà chẳng biết tỏ cùng ai, em viết lên đây hi vọng tâm trạng sẽ tốt hơn và cũng mong nhận được sự chia sẻ của cả nhà.
Cách đây hơn 2 năm, e tốt nghiệp một trường Đại học. Ra trường được 5 tháng e mới xin được việc làm. Ở môi trường mới này công việc của em cứ đều đều trôi qua, không có dấu mốc nào đặc biệt cả. Ngoại trừ, ở đây em đã chơi và làm việc cùng với một người bạn đồng tuổi. Bọn em làm việc cùng phòng với nhau, ở cùng một xóm trọ. Bước ngoặt mới của cuộc đời em bắt đầu từ đó.
Hơn 1 năm sau khi em vào làm việc ở cty đến một ngày trời đất như sụp đổ quanh em. Hoảng hốt, sợ hãi, đau,... buồn, tất cả các cảm xúc của sự mất mát đều dồn vào em lúc đó. Em đã vô tình chứng kiến sự ra đi trong chốc lát của người bạn đó vì một tai nạn. Không biết có ai hiểu được tâm trạng của em lúc đó ko nhưng giờ viết lại em lại cảm thấy nhói đau. Chính vì sự yếu đuối của bản thân, em rời cty để quên đi quá khứ đau buồn ấy bỏ mặc ngoài tai những lời níu kéo của đồng nghiệp.
Thời gian cũng làm em nguôi ngoai, nhưng em lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Em học một nganh học rất kén việc vì thế dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn ko có kết quả. Mấy tháng sau em kết hôn với mối tình đầu 4 năm , vừa lo chuẩn bị đám cưới em vừa lo kiếm việc. Anh động viên?: "cưới xong rồi tìm việc, ko làm việc nọ thì làm việc kia, em đừng lo". Rồi đám cưới của em diễn ra trong sự ấm áp và hạnh phúc. Chỉ có một điều làm em buồn và áy náy đó là em và anh đều giấu bố mẹ anh là em đang thất nghiệp. Đi hưởng tuần trăng mật về được nửa tháng em nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn báo một người bạn khác cùng học với em ngày câp 3 mất vì một tai nạn. Trời ơi! sao cuộc sống ngắn ngủi quá vậy. Người bạn của em ra đi khi mới làm bố được 3 tháng.
Kể từ cái ngày đó em rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Em ko còn điều khiển đc cảm xuc của mình nữa. Em sợ. Em sợ những chuyện đó xảy ra với những người thân yêu của em. Ông xã đưa em đi khám ,bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh thực vật. Thật may uống thuốc cùng với sự động viên của gia đình nên em đã khỏi bệnh. Khỏi bệnh rồi em lại lao đi tìm việc, Tìm được việc phù hợp thì lại phải xa chồng, mỗi người mỗi nơi sao em có thể đi được
Vợ chồng em, gia đình một nơi học một nơi và giờ lập nghiệp một nơi. Chính vì thế mà hàng ngày chồng đi làm em chỉ có một mình và chỉ một mình ko có người thân bạn bè. Em thấy ngạt thở trong cái thế giới của mình. Người bạn của em ở mảnh đất xa lạ này chỉ có chồng và cái laptop. Sự quan tâm chăm sóc và động viên của chồng ko làm em khá hơn. Em suy nghĩ tiêu cực làm bản thân em khổ và tệ hơn là làm chồng em lo lắng. Em muốn tìm việc làm nhưng cũng muốn sắp tới sinh em bé, mà như thế ai nhận mình vào làm chứ. Chồng em bảo sinh con xong rồi đi làm nhưng với một người hướng ngoại như em việc đó quả là không dễ. E sẽ phải sống như vậy một thời gian dài nữa sao. Tất cả những mâu thuẫn nội tại cùng với các sự cố xảy ra trong cuộc sống đã khiến em trở lên trầm lặng hẳn. Dù trong thâm tâm em biết đó chỉ là một sự tự vệ tạm thời chứ không phải bản chất luôn hướng ngoại của mình. Nhưng ko đơn giản như vậy, sự nhạy bén, sáng tạo, năng động vốn có trong em đã giảm đi nhiều. E đã gần như mắc phải chứng trầm cảm. Nhiều lúc em muốn một ai đó hãy nói cho em biết em phai bắt đầu từ đâu và như thế nào, làm sao để em thoát ra khỏi vòng xoáy của sự mâu thuẫn và bế tắc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em xin chia sẻ một phần tâm trạng với chị. Đôi khi cuộc sống làm mình ngỡ ngàng, thất vọng quá. Nhưng vẫn phải cố gắng chị ạ....