Hiện em đang làm cho một trung tâmn TH-NN, công việc làm giờ hành chính, còn ngoài giờ thì dạy học, cũng tại trung tâm. Chuyện này là của em
chuyện thứ nhất:
Nhà chị sếp có hai bé gái, nhà em cũng có một bé gái, Chị cho con em mấy cái quần thun, tất nhiên là còn mới. Em cảm thấy cảm ơn lắm vì người ta cũng quý mình nên mới cho đồ. Rồi một hôm, vì anh xã nhà em bận không đón được con, nên em đón về chỗ em làm chơi, thì chuyện này cũng bình thường vì em đã xin phép sếp rồi. Thấy con em mặc quần thun chị ấy cho, chị ấy hỏi" Nó mặc được à? Nó không kêu ngứa sao? Con bé lơn nhà chị nó kêu ngứa không chịu mặc" Em nghe mà chợt hiểu, à thì ra con họ không muốn mặc nên mới đem cho con mình. Em nhớ hoài không quên cảm giác đó.
Chuyện thứ hai:
Có một anh kết hợp tồ chức thi tin bên TT em nên gửi học viên đến thi, và tất nhiên là đóng tiền lệ phí thi. Em là người thu tiền, anh ấy không đủ tiền còn thiếu 200K nên hẹn hôm khác sẽ đưa đủ, em báo lại với chị Sếp, chị ấy phán một câu: Bèo quá, có hai trăm ngàn mà cũng mắc nợ. Em cũng thấy sốc với câu này, em thuộc dạng không khá giả gì, nên hiểu rất rõ cảm giác khi mà đang kẹt tiền. Em thấy thông cảm cho anh ấy lắm, còn chị Sếp thì thái độ khinh người ghê lắm
Những người mà ít tiền hơn, địa vị xã hội thấp hơn, thì không có nghĩa là lòng tự trọng của họ cũng thấp. Và còn rất rỏ một điều họ rất nhạy cảm. em nói thế không biết liệu có đúng???
Em nghĩ sẽ có rất nhiều người đi làm cũng có suy nghĩ giống em/B]
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đang gặp 1 sếp bà "gần giống"
Sếp đập bàn quát om tỏi.
Nhờ nhân viên về chăm...