Mình đang rất đau khổ vì cuộc đời trở nên u tối. Mình lấy chồng đã hơn 3 năm mà mãi chưa có con. Đã đi khám và hiện tại chưa ai bị sao cả. Chồng thì có tinh trùng hình dạng bình thường 3%, mà thấp nhất phải là 4%. Nhưng chồng bảo chả sao và vẫn uống rượu, hút thuốc... Chuyện ko có gì cho đến ngày hôm kia. Tối hôm kia có bạn chồng đến nhậu ở dưới nhà, sau khi chuẩn bị cho mọi người xong mình lên gác dọn đồ vì 2 vợ chồng vừa đi chơi mấy hôm về. Và tình cờ mình nghe được chồng nói với bạn: "Tôi nói ông nghe này, mấy năm nữa không có gì là lấy vợ khác"... Mình nghe thấy mà cứ đơ ra, không khóc mà nước mắt cứ rơi. Mình cứ nghĩ đã lấy nhau, là vợ chồng, sướng khổ cùng nhau chấp nhận. Chuyện con cái mình con mong đến đau lòng, nhưng nó là cáu số... Mình cứ nghĩ thế và cố chờ đợi. Thuốc đông tây nam bâc cã kiểu mà vẫn ko có gì. Hàng tháng vẫn đều, chỉ có khi nào lo nghĩ quá mới chậm mấy hôm. Tối đó mình khóc, chồng không hỏi gì. Tối hôm qua, mình khóc thì có hỏi mình và ôm nhưng xong mình ko nói cũng thôi. Đến sáng nay mình vẫn ủ rũ thì hỏi và mình bảo: anh muốn biết ko? Hôm kia anh nói gì với bạn, bảo không có con thì sao? Chồng bảo: ko có con thì lấy vợ khác. Mình như chết lặng, ù tai đi. Nước mắt lại tuôn trào. Mình bảo: thế còn em thì sao? Sao ko xin con nuôi? Ch bảo: ko, ko xin. Mình lại khóc và hỏi: thế mấy năm e sống ở đây là vì gì? Ch bảo: đòi tiền chứ gì (vì lấy nhau về mình và chồng trả nợ cho nhà ck hơn 50tr). Mình lại đau lần nữa... Anh nghĩ thế sao? Tuổi trẻ của e, tình cảm của e??? Mình tức và xiing vào đấm mấy cái, ai ngờ ông ý đánh lại, va chạm 1 lúc, do mình có móng tay nên cào ông ý xước mấy vết. Nhưng ông ý đấm mình thâm tím mắt. Định đánh mình nữa nhưng thấy mình suýt ngất nên thôi. Trong lúc đó mình cứ hét lên sao mà đén nỗi ko có con phải lấy vk khác, e thì sao? A ác thế...Có cô hàng xóm nghe thấy mình ú ớ thì lên và mắng ông ý, ông ý bảo ko có con thì về... Đã nhiều lần mình hỏi dò bảo nếu trường hợp xấu ko có con thì thế nào? Ông ý bảo chưa biết. Rồi có lần thấy chị gần đây 7 năm ko có con cũng về, ông ý bảo: đấy c T về rồi đấy... Mình đau lòng lắm. Mình bảo ý a là sao, ông ý ko nói gì. Hằng ngày vợ chồng bình thường mình cứ tưởng sẽ cùng nhau vượt qua, sống với nhau đến chết. Ai ngờ... Mình như ko tin nổi vào những gì đang xảy ra. Nhà chồng thì vất vả, có 2 em nhỏ sinh đôi năm nay lên lớp 4, bố chồng nát rượu suoota ngày chửi bới. Thật sự mình mệt mỏi. Mình thương 2 đứa em, nhưng ai thương mình? Mắt mình đang tím bầm, sưng húp. Mình muốn buông tay. Vì người ta nvay là đâu có yêu mình, đâu có xâc định ở với mình trọn đời. Và đây là đoạn tin nhắn sáng nay ông ý nhắn về và mình nhắn đi. Mọi người ơi giúp mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1