Nó!!! Một đứa bé chưa sinh ra đã gán cho cái số phận gọi là "Bất Hạnh".


Nó không giống như những người bạn cùng trang lứa, nó là đứa không có bố. Có lẽ tuổi nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ hồn nhiên để chưa hiểu được 2 tiếng " Con Hoang"!!!


- Rồi nó đi học, mẹ cho nó ở với ngoại rồi đi làm xa kiếm tiền nuôi nó. Lâu lâu mẹ về thăm nó, mua đồ chơi, mua đồ đẹp, mẹ không để nó thiếu thốn thứ gì. Xa mẹ nhưng nó được tình yêu thương của ngoại, của cậu, dì. Cuộc sống bình dị ở quê cứ thế êm ả trôi qua, nó những tưởng cuộc sống nó là hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.


• Nó vào cấp II, nó lớn hơn chút, hiểu chuyện hơn chút. Mẹ nó vẫn đi làm xa, vẫn rất lâu mới về thăm nó, nhưng mẹ cũng chỉ ngủ lại với nó 1 đêm. Lần nào mẹ về nó cũng khóc, nó thương mẹ nó, 1 người mẹ hy sinh tất cả cho nó, nó đâu biết mẹ nó bên ngoài cực khổ như thế nào, chỉ thấy mỗi lần về là mẹ cho nó đủ thứ. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được trước được số phận cuộc đời mình. Nó bắt đầu tự ti, mặc cảm khi vào năm học mới. Nó ghét cô giáo nó, ghét mỗi lần cô hỏi về Bố nó.


- Em, Sao em không ghi đủ lý lịch, không có tên bố em. Nó lí nhí trong mồm:


- Dạ...Dạ.! em không có bố.


- vậy là sao?


- trong khai sinh của em để bố là vô danh cô ạ!!!


Thế là cả lớp Đều nhìn về phía nó và nó nghe được những tiếng xì xào của của lũ bạn sau lưng nó.


- "Trời ơi, không có bố, Tưởng gì, con hoang mày ơi!


Lúc đấy, nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nó tủi thân, nó khóc. Suốt những năm cấp hai nó Chỉ biết khép mình, nó cụm chẳng chơi với ai, mà trong lớp cũng chẳng có đứa nào thèm chơi với nó. nó chỉ biết sáng đi học, trưa về nhà. 11 tuổi, nó biết phu ngoại cắt lúa, đập lúa, tát mương, bắt cá làm những việc mà đáng lẽ ở cái tuổi của nó không phải ai cũng làm.


Nói chẳng có bạn bè, trong xóm chẳng ai dám cho con họ chơi với nó, ai cũng ghét nó, kỳ thị nó. Nó không làm gì sai, nó cũng chẳngQuậy phá ai; hay chăng nó là " đứa Con Hoang"