Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!


Anh trai tôi vốn tính hiền lành, vớ phải bà chị dâu khôn để đâu chả hết. Anh chị kết hôn cũng chỉ mới hơn 1 năm thôi. chưa có con. Anh trai tôi giờ đang đi làm ở Hàn Quốc, chị dâu trước cũng có làm kế toán ở gần nhà nhưng jo nghỉ rồi. Chị gái tôi lấy chồng, tôi thì làm xa nhà, jo nhà chỉ còn mỗi em trai và mẹ. Lúc anh nghỉ phép về nhà được 2 tháng, anh bảo cưới, lúc ý gia đình và họ hàng tôi đều phản đối vì hiểu rõ gia đình bả. ( nhà bả ở dưới nhà chú bác tôi ). Lúc ấy bố tôi bệnh nặng, còn anh cũng quyết cưới nên bố đồng ý. Đám cưới diễn ra...


Sau đó anh tôi lại sang Hàn. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi chị dâu lộ những tính trời ơi đất hỡi, luôn luôn làm theo ý mình, mẹ tôi tính vốn hiền lành nên xuề xòa cho qua. Rồi dần dần đc thể, bả lại lấn đằng chân lân đằng đầu. Tiền anh gửi về bao nhiêu bả giữ hết, rồi tiền nhà chúng tôi đòi được cũng hơn trăm triệu bả đút hết vào tài khoản. May ra giỗ chạp thì đưa được ít gọi là. Tết nhất anh gửi tiền về cho mẹ, cho em, mừng cô, mừng cháu cũng fải lén la lén lút nhưng ko may bị bả biết, bả ấm ức kể cho mẹ bả, mẹ bả lại tính hay buôn dưa lê dưa chuột lại bù lu bù loa cho nhà mợ tôi ở bên cạnh. thế là có j cũng đến tai mẹ tôi và bọn tôi. Mẹ tôi chỉ biết khóc! Ức không thể tả nổi. Từ khi bả bước chân vào nhà tôi chưa được bao lâu đã làm cả nhà tôi đau đầu. anh tôi thì tính nhu nhược, nghe vợ nịnh hót vài câu là tiền đưa hết cho vợ. Chả biết bả có yêu thương j anh tôi hay chỉ moi móc cho mẹ con bả làm đẹp, ăn chơi, còn mẹ tôi thì đầu tắt mặt tối đồng áng, quần áo chả dám mua. bả lấy chồng về mà jo ở miết với bố mẹ bả (nhà bả với nhà tôi cách nhau có 2km chứ xa xôi j), bả chả coi ai ra gì, đã thế còn kể xấu anh tôi và nhà tôi đủ điều với giọng điệu khinh khỉnh. Anh tôi làm trật mặt, bươn chải nơi xứ người, còn nhà bả tiêu tiền chả fải nghĩ. Thiết nghĩ vài năm nữa anh tôi hết hạn về quê, chắc bả cũng kiếm chuyện bỏ anh, rồi anh tôi lại trắng tay thôi. Viết ra những dòng này là lúc tôi rất ức chế và bực mình vì biết mà chẳng làm được j cả. cũng chỉ tại anh tôi nhu nhược quá. Chỉ khổ mẹ tôi thôi, mẹ hay lo nghĩ lắm. nếu ko fải vậy thì cũng kệ vì khuyên j cũng khuyên rồi. Jo chẳng biết phải làm sao, khuyên anh cũng ko đc, nói bả chị dâu cũng như nước đổ lá khoai, giá như bả biết điều 1 chút thì đã không ntn. thực sự muốn anh bỏ bả đi cho rồi. Chỉ thương mẹ. Jo tôi phải làm j đây mọi người. Thực sự muốn nói ra cho nhẹ lòng và muốn nhận được lời khuyên...