Chông chênh tuổi 25. HN mấy ngày này mưa rả rích, tầm tã. Một đứa FA như em lại đang bầm dập tím tái chân tay do việc đo đường chưa được thành công cho lắm, lại buồn lại nhớ đủ thứ chuyện cũ được gọi là "kí ức". năm thì cũng gọi là hai năm đó nhưng mà nó chưa tròn trịa 356 ngày mà em đã được 3 lần đo đường vì những cái lý do mà có lẽ bây giờ e cũng chưa tài nào hiểu nỗi. Rét ướt, sáng dậy cố lết tấm thân khá dày để bắt taxi đi làm khổ nổi không một xe nào nó chịu đi, e đành bụng từ mai có đau cũng cố cắn răng mím lợi lại dắt xe ra mà đi làm chứ không kiểu này nửa đêm em chưa bắt được xe về nhà mất. Khi này lại thấy tủi thân, một thân một mình ăn uống đi lại chấm phẩy khổ thật. Lại nhớ về anh- một người theo như em và đa số người đánh giá gọi là chẳng có gì gọi là vẻ ngoài điển trai.


Hai lần ngã trước, em và anh chỉ là anh em đồng hương, tiền bối- hậu bối chung trường tình cờ quen biết nhau qua người quen (anh ngay bên cạnh nha bác em), lần đầu ngã: anh luôn hỏi han luôn miệng tình hình vết thương, em thấy lòng trở nên ấm ám khi một mình gắng gượng, tự an ủi vết thương sẽ nhanh lành dù em và anh chưa có dịp gặp mặt sau bao lâu nói chuyện. Lần thứ 2 ngã: Anh là người đến đón em vào đầu năm vì chân ngay phải ra HN sớm để còn kịp công việc ngày mùng 7 tết. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sao em cảm giác anh và em đã quen nhau từ rất lâu rồi. Bây giờ là lần thứ 3 ngã xe nặng nhất và e tự chống chọi một mình, đi làm cố gắng lết lên tới vp và được các anh chị công ty hỗ trợ hỏi han thấy ấm lòng hơn chút, nhưng vẫn ngồi nhìn về cái gì đó gọi là quá khứ.


Đến bây giờ cũng đã gần 6 tháng từ ngày mà a đã không muốn và k liên lạc lại với em nữa. Thật sự mà nói, đó là một cú sốc đối với em cũng như là bây giờ em cũng vẫn quẩn quanh trong câu hỏi TẠI SAO. Em hỏi anh bao nhiêu thì anh chỉ trả lờ lại một câu: anh không đủ sức. Nói thật là em chưa hiểu ai mới là người đủ sức. Quen nhau gần 1 năm em và anh mới dám quyết định bày tỏ tình cảm và xác định mối quan hệ này khá là vất vả. Anh nói chờ anh 4 - 5 năm, anh còn lo cho em gái học xong và cả anh và em đều mới tốt nghiệp, công việc chỉ gọi là có chứ làm gì đã ổn định. Em cũng luôn nghĩ rằng em cũng muốn có một chút gì đó về công việc ổn định nên em thấy như là anh và em luôn hiểu ý nhau. Em đã suy nghĩ và vẫn quyết định chọn anh vì ngay từ lần đầu nói chuyện em đã tưởng rằng đã gặp và quen anh khá lâu rồi. Vậy mà khi quyết định yêu được 1 tuần thì anh lại bặt vô âm tín, không nghe điện thoại, không rep tin nhắn và tiếp theo là chặn số liên lạc của em và cả sđt cố định văn phòng em.Zalo, Facebook thì em là người block vì em nghĩ cảm xúc đau đớn mất mát của em không nên để anh biết. Đến bây giờ em vẫn chưa biết lý do là gì? lỗi tại em hay tại anh mà em lại bị đá một cách không lý do. Nói thật bây giờ tình cảm em vẫn dành cho anh quá lớn nên vẫn chưa thoát ra nổi. Mặc dù khi chưa nhận lời yêu anh và kể cả bây giờ, có bao nhiêu người có mọi điều kiện đều tốt hơn anh nhưng em vẫn cố bơ và bám theo anh- một mối tình vỏn vẹn 1 tuần. em nhớ anh - anh N.A.


P/s: Em vẫn quẩn quanh như vậy suốt hơn nửa năm nay rồi các mẹ, các chị ạ, Bây giờ em cũng không biết mình phải làm gì, phải bắt đầu lại từ đâu.