1h30 sáng vẫn nằm lạnh lẽo, đau buồn...


Nỗi buồn không thể kể cùng ai, không một ai hiểu, chỉ có thể viết ra cho trải nỗi lòng. Đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt cho cái tình cảnh éo le của mình. Đau đớn đền quặn cả tim. Đến tê liệt từng bộ phận. Buồn bã, mệt mỏi vô cùng tận. Chỉ ước mong được chết đi, hoặc trốn vào 1 nơi khỉ ho cò gáy nào đấy biến mất vĩnh viễn khỏi những con người khỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.


Cuộc sống của mình ngày một xuống dốc, mình nhớ ánh hào quang, nhớ sự tỏa sáng, nhớ niềm kiêu hãnh của mình biết bao nhiêu. Giờ đây mình không biết mình đang sống cuộc đời gì nữa. Môi lần nhìn người ta sống cuộc đời mà mình đang mơ ước, mình thấy đau lòng vô cùng. Đã bỏ ra biết bao công sưc, bao quyết tâm để hướng tới những thứ mình mơ ước mà sao cuộc sống lại éo le với mình như thế. Cũng là do mình cả. Do mình không quyết đoán, ko dứt khoát nên tất cả những đau khổ dằn vặt bây giờ mình phải hứng chịu, và cả những đau khổ vất vả sắp tới nữa mình đều phải chịu đựng sẽ không một ai thông cảm với mình đâu, kể cả bố mẹ. Mình thấy mình khổ quá... Đau khổ dằn vặt từng đêm từng đêm. Ngỡ rằng cứ cuốn vào công việc rồi sẽ quên đi, nhưng thực ra nỗi đau buồn vẫn cứ ở đấy mình chẳng có cách nào giải quyết được...


Mình thực sự ko biết phải sống làm sao nữa. Mọi ước mơ đều tan biến. Mình không biết còn trông đợi vào điều gì để sống nữa...