Hôm nay cũng như nhiều lần mình đã thốt lên câu đó một cách vô thức, nhưng tự nhiên khựng lại và nghĩ, ôi cái cuộc đời mình... Mình làm gì với nó bây giờ?


Li hôn, cay đắng trăm đường, đã cố gồng mình lên để chứng tỏ bản thân. Mình đã làm được, đã cho chồng, bồ của chồng, gia đình, họ hàng, bạn bè... thấy được là mình có thể làm được nhiều hơn một thứ nếu mình quyết tâm.


Giờ mình đã có thể ung dung sống một cuộc sống an nhàn (so với nhu cầu của bản thân mình thôi nhé, không các bác lại chửi cho tôi tinh vi:p). Công việc thú vị và luôn trôi chảy, con trai ngoan ngoãn (trộm vía), thu nhập đủ sống và đi du lịch mỗi năm vài lần, sức khoẻ tốt, nhan sắc vẫn còn (:p), loanh quanh vẫn có vài zai lượn vè vè... Thế mình cần gì nữa nhỉ?


Mình cũng không thể hình dung ra mình cần cụ thể là cái gì. Cuộc sống hàng ngày trôi đi với công việc, về nhà chơi với con, dạy con học, lướt web thỉnh, thoảng hai mẹ con lại làm một tour du lịch dài ngắn tuỳ thời điểm, lâu lâu cafe cà pháo với một vài bạn cả zai và gái, vẫn kiên nhẫn trả lời SMS những zai tán tỉnh một cách vui vẻ và thẳng thắn... Như thế đã có thể gọi là enjoy cuộc sống chưa nhỉ? Sao mình vẫn thấy chênh vênh, thấy chếnh choáng, thấy trong lòng mơ hồ thiếu điều gì đó... Nó không cụ thể nhưng cứ man mác buồn, đan xe vào cuộc sống hàng ngày của mình (sến nhưng thật:Sad:). Như hôm nay mình phải thốt lên: ôi cái cuộc đời này....


Có ai như mình không nhỉ?