tâm sự đau đớn lònggiờ tôi mới nhận ra sự thật :ai bị thương chỉ người đó mới biết chân thật nhất vết thương đó nó đau thế nào,tuỳ tiện show vết thương cho người khác nhìn không khéo hở gió rít qua tàn phá vết thương thêm buốt vẫn là kinh tởm mắt người nhìn chớ phải đâu bác sĩ chữa thương.mà bác sĩ chữa thương cũng còn tuỳ theo phân lượng mà tính.tôi tuổi thơ không mấy đẹp,cười thì khan,nói thì hiếm,khóc phải chọn không-thời gian,chết không biết muốn bao nhiu lần làm tôi chán nản thói đời,đến 23t đầu gặp mối tình đầu,ngày quen nhau bắt đầu bằng nước mắt đàn ông,kết thúc bằng nước mắt của tôi.cay đắng tiếp tục trải qua,đói khổ chăm lo họ sự nghiệp cho người để người ta giờ hạnh phúc bên gđ mới còn lại tôi với nỗi lòng đánh mất 4 sinh linh.đến nay đã 3 năm từ đó tôi chẳng còn cảm xúc gọi là muốn iu thương 1 ai.sau chia tay tôi suy sụp vô cùng tưởng đâu may mắn mỉm cười cho tôi những người bạn mới,1 gđ mới giúp tôi vượt qua nỗi đau mà bước tiếp.vậy mà :...lúc trước quen btrai cũ tôi về ở cùng anh và 2vc người bạn của anh,lúc còn quen có lần anh đi làm sớm tôi còn ngủ anh chỉ khép cửa phòng rồi đi,thằng bạn anh lại tự vào nằm cạnh ôm tôi,tôi giựt mình thì nó cười rồi chạy đi nên tôi chỉ ngĩ nó giỡn và sau này cũng chỉ 1 lần nó xỉn chỉ cầm tay tôi mà nheo mắt nhìn dị lạ thì không có gì khác nên tôi chỉ cho là nó giỡn.rồi tôi chia tay btrai,btrai dọn đi tôi vẫn ở cùng nhà với 2vc người bạn và đứa etrai của họ.time tôi suy sụp thằng đó có vẻ quan tâm nói chuyện với tôi rất nhiều,động viên tôi vượt qua,có lần tôi bệnh nó chạy ra chạy zô sờ trán xem tôi có bị sốt không,tôi mới đi làm về tới cửa nó lao xuống mở cửa xem tôi khoẻ chưa, tôi thực từng cảm kích nó và cũng cảm kích vợ nó không ghen tuông để nó tâm sự với tôi những khi tôi buồn,nên tôi rất quý họ xem họ cũng như gia đình mới ông trời ban. tôi cũng nhớ có khoảng time tôi nghỉ việc không có tiền nhà đóng phụ 800k/tháng thằng bạn nói dù sao nhà gđ nó cũng ở tôi ở hay không vc nó cũng đóng tiền nhà,nói tôi cứ ở đi làm có tiền thì đóng tiền nhà cũng được,nó k tính nhưng nhưng tôi vẫn ghi nợ rõ đây 5*800k/tháng tiền nhà đến khi tôi đi làm có lương tôi vẫn đóng tiền nhà như thường,cả khi nghỉ việc ở ngoài về làm phụ gđ nó lương 2tr5 tôi vẫn đóng tiền nhà,lại gián đoạn 1 time tôi đi làm lại ở ngoài đến khi về làm lại cho vc nó vì vợ nó mang bầu ,tôi vẫn tự sinh hoạt đóng tiền nhà như thường,đến ngày vợ nó nằm đẻ nó mới nói tôi thoả thuận lương 2,5tr tôi không phải đóng tiền nhà,cơm nhà nấu thì ăn cùng không thì tôi tự túc,6 tháng tăng lương 1 lần tôi,không phát sinh thêm tiền gì khác ngoài qua 2 cái lễ thưởng 500k/lần và mấy lần họ đi chơi dẫn tôi theo.tôi làm cho họ nhưng chưa 1 lần tôi ỷ lại quen biết mà không biết thân phận làm công ăn lương,bất kể ngày đêm tôi chỉ nghĩ phải làm xong việc,thu chi tiền của họ tôi ghi rõ từng xu,vậy mà nay xảy ra chiện tôi mới biết thì ra vc họ ngoài coi tôi là kẻ làm công ăn lương thì xem tôi chỉ là đứa ăn chực,sống ăn nhờ ở đậu,thế ra không phải là tôi tự nhủ mình mang ơn phải nhớ mà họ cũng tự coi họ là đấng cứu thế của tôi có quyền miệt thị tôi.giờ thì tôi mới hiểu vì sao họ biết tôi đau đớn vì btrai cũ như thế nào,miệng thì bảo tôi quên chiện đó đi,để chi trong lòng, làm lại cuộc đời vậy mà lâu lâu tụ tập bạn bè sợ tôi quên nên cố tình nhắc lại, lôi chiện buồn của tôi ra mua vui,tôi ráng lặng lẽ rời đi rồi tìm 1 xó khóc không biết bao lần nhưng rồi tôi tự an ủi mình họ từng giúp đỡ mình họ chỉ vô tình nói chơi.vậy mà chân thật nhất những gì vợ nó nghĩ về tôi lâu nay,vợ nó nói tôi là cái thứ gì,dơ bẩn,thèm trai là bản chất,muốn quyến rũ cướp chồng nó.đã nghĩ tôi dơ dáy đáng kinh tởm sao phải chịu đựng sống cùng tôi,phải ráng gượng mặt mày vui vẻ,giấu mấy năm trong lòng cũng không thèm nói thẳng với tôi 1 lần cho tôi biết.mà chiện này mọi người đứng ngoài tỏ lên tiếng giúp tôi:cho đến đám cưới vc họ giữa tôi và thằng đó là hoàn toàn đúng nghĩa bạn bè,vậy mà bên nhà vợ thằng đó lại nói tôi với thằng đó có qhe mờ ám,chỉ mỗi chiện đi ăn cơm cùng nó cho tôi mượn muỗng múc đồ ăn thôi đã suy diễn được vậy,chắc cũng là nghĩ tôi đeo bám thằng đó vì tiền mà không xét bản thân họ ngày xưa thằng này nhà nghèo đi bốc gạch,nhếch nhác cấm cản con cháu quen nó,giờ nó có cơ ngơi có tiền thì coi là rể quý,chiện nhà họ tôi không bới móc thêm.chỉ đến khi đám cưới họ tôi về bưng quả tôi ở lại bên nhà trai vì trước đó tôi cũng về ở ngà trai.thằng đó tự ý lấy đt tôi sửa danh bạ nó là a iu,đến khi cháu gái nó lấy đt gọi nó hiện tên tôi còn ngỡ ngàng hơn cháu nó, rồi đêm trước 1 ngày cưới của họ,thằng đó rủ đi mua nước mía uống,đi trên đường nó nói lại nó hôn cái,tôi chỉ nghĩ nó giỡn nên tôi còn giỡn lại lấy dép đưa nó,về đến nhà tôi vs nó ngồi uống trước hiên,nó nói nó quen với cuộc sống có tôi,nó xem vợ nó vs tôi như 2 con vợ tôi còn đùa có mà con osin,nó còn giỡn lại osin gọi vợ cho sang còn không chịu,rồi nói nó với vợ nó quen lâu rồi nói iu không phải chỉ là nghĩa với nhau rồi bất chợt nó vật tôi nằm xuống định hôn tôi nhưng tôi kịp chặn lại tôi nói nó đừng làm tôi sợ,không có bạn bè nào đùa giỡn kiểu này rồi nó buông tôi ra. nhưng đêm sau bạn bè nó lên rủ nhau đi nhậu,về tôi cũng ngà ngà say,tôi ngồi trước nhà cho mát thì nó ra nói chiện,nó động tay thấy tôi trong tháng có băng mà nó có tha tôi đâu,nó vẫn xâm hại tôi.lúc đó cảm xúc của tôi như rơi mấy vực thẳm,tôi chả tìm đc cho mình lời giải thích cho tâm trạng của mình cho hành động của nó,đó là lí do tôi không biết nhậu mà nhậu nát đám cưới nó.sau này cũng đôi lần nó mún đụng chạm tôi nói nó tôi không có cảm xúc trai gái,tôi quí tụi nó như gia đình nên tôi quyến luyến muốn sống cùng,rồi chiện btrai cũ tôi vẫn đau trong lòng,mặc cảm lỗi lầm làm tôi mệt mỏi tôi chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản,thanh thản đến hết đời,tôi muốn sống vui vẻ với vợ nó,có cảm xúc iu thương khi ẵm con nó,nếu nó nghĩ vì từng giúp đỡ tôi mà coi rẻ tôi thì tôi đi khỏi đó,rồi nó nói vậy từ nay về sau chỉ xem nhau như người nhà sống vui vẻ,nó hứa không đụng vào tôi nữa.rồi ngày gần đây,mẹ vợ nó vào sg chơi,nó bảo để mẹ với vợ ngủ cùng nó lên ngủ với etrai,vậy mà nó đi nói với tôi tối để cửa nó lên ngủ,tôi trừng nó rồi không nói gì,tối tôi ngồi lì ở dưới chờ nó đi ngủ rồi mới lên chốt phòng ngủ,sáng ra nó qua gõ cửa phòng tôi cũng không mở,đến khi chuông báo thức reo theo thói quen tôi dậy tắt mở cửa phòng zô xếp mền gối vẫn là nằm lì xuống cái khoảng 5 phút sau mới đi xuống nhà.vậy mà nó qua đụng chạm còn mang cả bcs theo nhưng tôi chặn lại không làm gì nó cũng lột bao vứt ra mới năn nỉ để nó tự làm tay vậy là vợ nó lên thấy nó ôm tôi rồi nói tôi ăn nằm quyến rũ nóvợ nó cho tôi 1 lí do vì tôi với btrai cũ đã có những lỗi lầm nên ra không tin lời tôi nói chỉ ra sức lăng mạ tôitôi cũng nghĩ phụ nữ với nhau nhìn thấy vậy trăm miệng nói k thành lời vợ nó đang kích động nên cũng không nói được gì lọt tai vợ nó,cả mẹ vợ nó còn không thèm cho tôi nói mà khẳng định như đúng rồi nói tôi làm gì lương tâm tự biết rồi nói con bà là bà không để con bà chịu ấm ức không để mất quyền lợi con bà,không để con bà không có cha.1 nhà như vậy tôi chỉ đành câm miệng chờ bà ấy gọi hết người nhà ở pt vào,gọi lun mẹ thằng đó,tôi chỉ biết hi vọng giờ tới lúc họ zô con vợ nó bình tĩnh hơn và có người lớn dể nói chiện rõ ràng.tôi chỉ ngồi trong phòng nghĩ thôi đi dọn đồ trc,dù kết quả thế nào tôi cũng đi,thực sự lúc đó trong lòng tôi tự dưng trống rỗng không chút cảm xúc gì còn quyến luyến nhưng tội lại nghĩ nếu tôi dọn đồ trước tức là tôi thừa nhận tôi vì xấu hổ mà trốn chạy nên tôi quyết chờ người nhà họ lên nói rõ trước. tôi lường trước với tính vợ nó thế nào vợ nó cũng chửi lăng mạ tôi thậm tệ nên tôi ngồi im trong phòng để không nge gì,nhưng lúc đi vệ sinh tôi nghe đc vợ nó gọi hết người này người kia nói tôi cái thứ này thứ kia,nói tôi gê gớm phản phúc,đe doạ đem chiện btrai cũ của tôi nói gđ tôi,đòi chửi ông cố cha cố bà tôi, tôi chịu không nổi nên đi ra ngoài cafe ngồi chờ người nhà nó lên rồi về.ai biết lúc mới xảy ra chiện thằng đó còn dám nói với vợ nó lỗi là của nó,có chiện gì đổ hết cho nó,lỗi k do tôi,mà tôi vs nó không làm gì k phải sợ,tôi cũng chỉ nói vợ nó bấy lâu ngĩ tôi như vậy thì tôi nói được gì, sống chung có nghĩa gì thôi thì tôi dọn đi,lỗi phải gì cứ để tôi chịu 1 mình cũng được chỉ cần mọi chiện kết thúc ở đây.nó còn nói tôi không phải đi đâu hết,cứ để nó nói chiện.vậy mà tôi đang ngồi ở cafe chỉ nhận đc cuộc đt của nó nói về dọn đồ đi đi.tôi cũng không quan tâm,tôi coi như im lặng đi cho gđ nó lại êm ấm coi như trả hết ân tình dù họ chỉ là tiện tay ném mồi câu.tôi chả còn tí gì xót lại là tình cảm gđ với họ,trong lòng rất nhẹ nhàngvề đến nhà,thằng đó ra mở cửa còn nhỏ giọng nói m phải dọn đi thôi không nói được gì hết,zô nhà cũng thấy đủ mặt anh hào nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn,tôi cũng không cần quan tâm họ họp kín với nhau những gì tôi chỉ xin phép lên dọn đồ,nào thì đồ đạc của tôi họ bới tung,tủ riêng của tôi cũng bị lục tung từng tờ giấy từng cái quần lót không biết muốn kiếm bcs hay sợ tôi giấu của gì của họ.đang dọn đồ tôi lại nge tiếng thằng đó chửi rồi đi lên ra dấu im lặng rồi lí nhí nói cho nó chửi đi,ở dưới nhà họ bắt lên chửi,kéo theo mẹ và vợ thằng đó lên hợp xướng,thằng đó chửi tui rù quến nó,xáp zô nó như kiến liến đường,nhiu đó đủ hiểu sơ bộ nó đã nói những gì khi tôi không ở nhà,tôi dọn đồ chỉ mang theo quần áo,giày dép còn lại vật dụng cá nhân tôi nhớ gì gom nấy đều bỏ thùng rác hết,đến khi đi thằng đó nói tính lương cho tôi,biết là công sức tôi làm mà có nhưng lần đầu tiên tôi cần tiền từ thằng đó mà tôi thấy bẩn tay,nếu tôi cầm theo những đồng tiền đó cơ mà có thêm lí do họ nói danh dự của tôi chỉ đáng như vậy,tôi không cần,họ không cần tôi đốt trả,tôi ra đi chỉ với mấy đôi dép và mấy bộ quần áo mà họ còn không hài lòng,giở ra mấy trò ấu trĩ nói tôi đi mang theo đồ của họ,rồi nói tôi bõ bùa yểm ngãi thằng đó.họ liên tục gọi đt kiếm chiện chửi bới lăng mạ tôi.chính vợ nó gọi hết người này người kia lăng mạ tôi,vợ nó còn đầu tư lập hẳn 1 fb lấy hết danh bạ bạn bè tôi,lấy luôn danh bạ bạn bè tôi mà bêu rếu tôi,nói nó thấy tôi khổ nên cưu mang tôi mà còn phản phúc quyến rũ chồng nó,nó muốn tuyên truyền tôi khắp cả nước mà nó gọi là để tôi ra đi trong im lặng , tôi tiện tay share lun lên tường fb của tôi cho nó vừa lòng vậy mà nó quay lại chửi tôi thâm độc,đi rêu tao fb để bạn bè nó biết nó bị cắm sừng.vẫn là không quên lôi quá khứ của tôi vs btrai cũ ra đe doạ.1 phần tôi hỉu tâm trạng nó lúc đó nên tôi không muốn nói nhìu kích động nó,phần tôi thực sự đã từng thương con nó như con mình,tôi chăm con nó từng giấc ngủ,để ý từng lúc đói,ngủ,ị,đái tôi thèm chồng nó mà tôi thương đc con nó cũng quá sức vi diệu đi,chưa kể bao lần chồng nó động chạm chấp tay năn nỉ tôi mà tôi chặn lại nói nó hãy ngĩ đến vợ nó,đừng làm gì có lỗi với vợ nó,tôi thèm chồng nó mà tôi để bọn nó đám cưới êm đẹp.người ta nói im lặng đồng nghĩa với thừa nhận,nhưng sự thật thì sao là bọn họ không cho tôi mở miệng,đã vậy đem quá khứ của tôi ra đe doạ nhưng cái chính vẫn là với tính khí vợ nó và những gì vợ nó ngĩ về tôi lâu nay liệu nó chấp nhận nổi sự thật trên,tôi chỉ là im lặng đi trong nhục nhã để gđ nó lại êm đẹp.ai ngờ sự im lặng ra đi của tôi là tiền đề cho sự lật mặt trắng trợn của thằng đó,nó thêu dệt đủ chiện lăng mạ tôi như đúng rồi để làm vui lòng vợ nó,mở miệng ra 1 câu chửi không quên đi kèm 1 câu nhắc tôi đã từng chịu ơn nó,nhắc tôi nhớ đến tình nghĩa để tôi câm miệng, nó không quên chặn fb tôi rồi nói tôi chó ăn nhờ ở đậu phản chủ trên fb nó,tôi biết con người nó vốn giả dối không chớp mắt nhưng lạt mặt kiểu đó khiến tôi không khỏi cảm thán cho lòng người.nhờ vạy tôi đi khỏi nhà đó trong lòng rất nhẹ nhàng,tôi sống chỉ sợ mang ơn chứ k sợ mắc oán.vợ nó thì nói vợ nó k tin ck nó bị bùa ngãi gì hết,hỏi tôi sự thật là gì,tôi chỉ có thể thề trên sinh mạng của mẹ tôi,mẹ là mục đích sống của tôi là người tôi yêu nhất, tôi dám thề tôi chưa bao h thèm muốn hay quyến rũ ,giựt chồng nó mà nó không nghe lọt tai.rồi vợ nó tự biên tự diễn tạo fb khác nữa lấy tên etrai tôi rồi nhắn tin hươu vượn gì qua fb vợ nó rồi tự chụp hình gửi qua thằng đó nói tôi ,etrai tôi cứ làm phiền gọi đt rồi nhắn tin chửi bới nó.hết mẹ thằng đó gọi chửi tôi đến phiên thằng đó chửi tôi,tặng kèm tôi lời cảnh cáo nó sẽ bỏ vài trăm triệu cho người lên nhà tôi xử tôi rồi bỏ đi xứ khác.còn nói xưa nay bạn bè nó chơi rất đẹp,mà đẹp thật,thả cục mồi câu tôi làm việc cắm đầu cho nó vãn còn mang tiếng chó ăn nhờ ở đậu,chơi hoàn hảo chớ.sự việc liệu đến hồi kết? tôi không quan tâm,nếu họ chơi vui cứ chơi.nhân đây tôi có đôi lời nhắn nhủ chính chủ nếu 1 ngày đẹp trời câu chuyện này lọt đến tai bà thì bà cũng đừng kinh ngạc,tôi đã không nói với bà nhưng bà nhìn thấy đó là định mệnh,chiện gđ bà bà tự giải quyết tôi,từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà đó thì mọi sự nhà đó bao gồm người- vật đối với tôi chỉ còn mảng xoá nháp,còn là còn khoản nợ tôi ghi 5 tháng tiền nhà và đôi lần gđ bà dẫn tôi đi cafe đi ăn cùng,là gđ bà chi trả nên toàn quyền gđ bà lên bảng tính,:tôi đây chỉ nói chiện liên quan đến tôi,chiện khác vc bà tôi không quản,thực tế bà cũng biết ck bà 1 lòng với bà nên bà nắm điểm đó mà tự biên tự diễn kích động nó lật mặt với tôi,tôi mặc kệ vì đó là ân tình vc bà bố thí tôi khi xưa tôi đáp trả,bà tha ck bà đc thì bà nói nó: 1 lời nói thật vẫn hơn ngàn lời nói dối,nếu bà tin ck bà thì bà dám đem mạng bà vs con bà cho nó thề là tôi quyến rũ nó.riêng tôi đã dám lấy mẹ tôi ra thề tôi chưa bao giờ mún hay có ý nghĩ giụt ck bà,ck bà nó dám thề tôi dám đổi nhân cách đổi mạng của mình ra lấy.mẹ bà nói tôi làm gì tự lương tâm thấy,tôi thì cũng tin nhân quả báo ứng,chiện tôi sai báo ứng là lẽ thường nhưng chiện tôi không làm tôi việc gì phải nhận.nếu ngày đó tôi đi bà thực im lặng chấm dứt thì tôi đã chôn cùng nỗi nhục này.tôi sợ bà chỉ là tôi sợ bà đem quá khứ tôi vs btrai cũ ra đả kích mẹ tôi,còn chiện tôi giựt ck bà tôi không có gì xấu hổ phải thẹn với bà.ngày xưa lẽ ra có 1 câu tôi định nói với vk btrai cũ là: em phải tin chồng e thì nó mới lừa e đc: nhưng tôi không nói,giờ cho phép tôi nhắn nhủ cùng bàcó nhiều người thấy bài viết sẽ chửi tôi mặt dày không biết liêm sỉ đi vạch áo cho người xem lưng nhưng tôi mệt mỏi qá sức cho chiện không đáng,tôi cầu người đứng ngoài tỏ cho ý kiến để tôi và chính chủ rút kinh nghiệm.P/S:KẺ NÀO DỐI TRÁ LẬP TỨC THIÊN LÔI ĐÁNH CHẾT,CHÔN XUỐNG BỊ CHÓ BỚI XÁC LÊN.