Xin chào những người đã đọc nối niềm của PN có gia đình, cũng như tâm sự của chính bản than tôi. Tôi là một phụ nữ như bao phụ nữ khác, có một gia đình bình thường. Nhưng thật ra con người thật khó nói về bản than mình, nói ra đây không biết có bạn nào có tâm sự giống tôi không nữa.


Năm nay tôi đã 35t cón trai tôi 6t và có một người chồng biết lo gia đình đó là điều may mắn nhất phải không nào? Đôi lúc ngồi ngẩm lại thời gian trôi qua của cuộc đời mà nhìn lại những gì mình đã trải qua và những gì sót lại, cũng có cái tiết núi chưa làm được và cũng có cái chưa thể làm, :).


Có một lúc nào đó trong vòng xoáy thời gian tôi gặp lại ánh mắt người xưa vẫn ánh mắt nhìn tôi như ngày nào nhưng bối cảnh thì lại khác, cũng đôi khi muốn hỏi thăm, an ủi cho số phận và giúp ích gì đó cho cuộc sống và hạnh phúc người ấy, rồi nghĩ lại mình làm thế có lỗi với chồng mình hay không?? rồi thôi cứ tránh mặt đi như chưa từng gặp, để rồi đêm về suy nghĩ sao mình quá vô tình như ngày xưa vậy!!!


Ước gì ngày xưa mình đừng làm gì để phải tiết núi, hãy giải quyết hết chuyện con gái tuổi thanh xuân rồi hãy an phận làm một PN lập gia đình, thì giờ ko phân vân khó sử.


Rồi ai cũng có một tổ ấm cho riêng mình, nhưng trong cái tổ ấm đó ai cũng có những nỗi niềm riêng mà bản thân ai cũng ko tránh khỏi, thôi thì quá khứ đi qua cứ để nó đi, hãy sống cho hiện tại phải ko nào????


Các bạn có ai có tâm sự giống mình ko??? mình rất mong các bạn tâm sự với mình nha...