Lâu lắm rồi mình mới lại vào trang web nay, bận rộn, bon chen và thích được đọc hơn viết đã làm thay đổi con người mình mất rồi. Lại có Facebook nữa, rãnh thì lên đó đọc linh tinh, coment vài câu vớ vẩn, nhưng khi post lên phải cẩn thận, đọc ngược đọc xuôi, xem có đụng đến ai không, bạn bè, đối tác, nhân viên và vài người bạn của chồng.


Hôm kia một người bạn ở xa đến công tác luôn tiện ghé thăm mình, anh hỏi lâu rồi em còn đọc thơ hay làm thơ nữa không, mình nói rằng bây giờ suốt ngày em cứ tiền và những con số, còn đâu thơ thẩn nữa anh, anh bảo anh không thay đổi, vẫn như xưa, anh bây giờ thành đạt hơn, đã rất trọn vẹn hơn, nhưng mỗi lần về thành phố của mình công tác, anh vẫn gọi điện mình, chẳng để làm gì cả, chỉ gặp nhau một tí, có nhiều lúc không có thời gian uống hết ly cà phê nhưng vẫn muốn báo cho mình một tin anh đã đến, vậy thôi.


Có thể bon chen với cuộc sống bên ngoài nhiều, nhiều lúc ta quên đi mất rằng chân tình vẫn nằm sâu trong tim mỗi một con người. Nếu lâu lâu anh không gọi điện, không tìm cách liên lạc với mình, mình cũng quên mất còn có một người bạn trước đây từng một thời theo đuổi mình.


"Sẽ đến một lúc, bạn nhận ra có nhiều người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời "


Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người bạn củ đã làm cho mình thấy được cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa, không chỉ là cơm áo, gạo, tiền, công việc, con số, mà còn nhiều điều tươi đẹp hơn, chân thành hơn.