Em và anh ấy quen nhau đã hơn 3 năm. Mấy tháng trước chúng em chia tay nhau.


Lúc đầu, em cứ bỏ mặc tất cả.. Chia tay thì chia tay. Nhưng cứ mỗi tối khi còn một mình em đã khóc rất nhiều..


Và rồi em cũng k thắng nỗi con tim mình.. Em nhắn tin xin lỗi và mong muốn được quay lại.


Nhưng anh ấy thật nhẫn tâm.. anh ấy nói bây giờ chỉ có thể là bạn mà thôi - Câu này là những lúc em đòi chia tay hay nói với anh ấy. Thật đau đớn và chua xót.


Thời gian gần đây, chúng em đã quay lại và tiếp tục bước trên con đường tình yêu của 2 đứa.


Nhưng sao trong em vẫn có những suy nghĩ thật không thể nào chịu được.. Em cứ nghĩ. anh ấy quay lại chỉ vì còn một chút tình cảm với em.


Em cảm thấy không tự tin trước tình cảm của mình nữa. Tự nhiên thấy mình giống như kẻ được thương hại. Nhiều lần em hỏi anh ấy nhưng đáp lại là sự im lặng. Em biết thời gian này anh ấy rất bận rộn. Và anh ấy đang gặp rất nhiều vấn đề.


Em không nên làm anh ấy phải suy nghĩ nhiều. Em đã thay đổi chính mình.. Ít nóng giận hơn. Và khi có chuyện giữa chúng em, em đã cố gắng kiềm chế mình để mọi chuyện không phức tạp hơn.


Em vẫn không thoát nỗi chính suy nghĩ của mình.. và mỗi đêm em vẫn ngồi khóc.. tự trách bản thân.. Dù chúng em đã trở lại nhưng những cặp tình nhân nhưng em không có chút cảm giác thật bình yên khi bên anh ấy. Và không cảm nhận được tình cảm của anh ấy! Chỉ có 1 cảm giác duy nhất là anh ấy không còn quan tâm em như trước kia, không còn nuông chìu những lúc em dỗi hờn..và cũng ít nói chuyện với em. Đi bên em, em chỉ thấy anh ấy đang rất mệt mỏi.