Có đôi khi tôi nhìn ngắm những con đường, nhìn ngắm những con người lao động vất vả, và cả những người được ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng trong những tòa nhà lớn, tôi có phần ngưỡng mộ khi nhìn thấy họ đang nỗ lực hết mình vì một mục tiêu nào đó.


Hôm nay, lại một lần nữa, bài học môn Đạo Đức lớp 3 lại cứ lẫng quẫng trong đầu tôi: “trong xã hội ta không có nghề nào thấp kém, chỉ có những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ”. Lúc đó trong suy nghĩ non nớt của mình, tôi nghĩ chắc chắn nghề lao công quét đường phải thấp kém hơn nghề bác sĩ vì để có thể trở thành bác sĩ họ phải học tập và nổ lực rất nhiều.


Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, tôi còn nhận ra, khi con người ta đang làm cái công việc được xã hội coi trọng nhưng lại lười biếng, ỷ lại không chịu rèn luyện, phát triển tay nghề, không chịu trau dồi để tiến kịp thời đại, thật sự đáng xấu hổ hơn. Và tôi còn nhận ra, có nhiều lý do để đưa đẩy con người ta đến với một nghề nghiệp nào đó, không hẳn chỉ đơn thuần là người đó có nổ lực hay không; cuộc sống rất phức tạp; tôi càng trân trọng những giọt mồ hôi…đúng vậy, là những giọt mồ hôi từ sự chăm chỉ, tận tụy, biết mình đang làm gì và biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn.



Giờ đây, khi bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Tôi biết mình đã chọn một môn học khó. Một môn học mà mọi đề bài đều không có một lời giải chắc chắn, không có những phương pháp suy luận chung, không có những lời giải giống nhau, hay giống giữa thầy và trò. Rằng tôi sẽ phải bước đi, và những người ủng hộ tôi không đơn thuần vì họ yêu quý và tin tưởng tôi, mà vì tôi có thể mang lại lợi ích cho họ, gần gũi hay xa xôi nào đó. Tôi vẫn bật khóc mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi bật khóc khi cảm thấy tổn thương, khi thấy mình dao động và khi không biết phải làm như thế nào; bên cạnh tôi, không có ai thì thầm vào tai tôi rằng tôi giỏi, rằng tôi có thể làm được điều mình muốn. Cũng không có ai âm thầm làm điều gì đó, đơn thuần chỉ để tôi có thể vững tin tiến lên phía trước. Không một ai cả. Bởi vì, tôi cần một ai đó dõi theo mình, tin tưởng mình và khiến tôi tin tưởng họ.



Khi tôi phải làm quen với mọi thứ để có thể bước chân vào cuộc sống tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân và thực hiện ước mơ của mình. Tôi nghĩ, đó là hạnh phúc của tôi, và không có thứ hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi. Tôi của ngày xưa, tin vào những thứ duy nhất, một đáp án duy nhất, một lý do duy nhất, một mối quan hệ duy nhất, và một người duy nhất…dành tất cả tâm huyết, tình cảm, niềm tin vào đó. Tôi của hôm nay, dù có thể người khác tin rằng tôi mạnh mẽ, tự tin, dù nhiều người muốn hay không vẫn có phần tin tôi sẽ thành công; tôi đang cảm giác rất đỗi bơ vơ và trống trãi, tôi phải thay đổi những thứ duy nhất trong đời mình, phải mở lòng ra với mọi thứ, phải chấp nhận nhiều đáp án hơn, phải sống vì nhiều lý do hơn, và phải cùng một lúc nghĩ tới nhiều việc hơn…và tôi, còn không đủ tự tin để đặt trọn tình cảm vào cho một vài người duy nhất nào đó. Bởi vì ước mơ của tôi tốt đẹp như vậy…nếu có thể hi sinh một vài thứ để đạt được nó thì cũng xứng đáng.


Tôi không biết mình có thể thay đổi như thế nào. Nhưng tôi biết, mình sẽ luôn giữ trong tim những tình cảm đã nuôi nấng tôi trưởng thành. Vì khi một người, tôi tin tưởng, tin tưởng tôi, nghĩa là tôi phải tiếp tục bước đi, sẽ thay đổ, thay đổi rất nhiều...


Ở cái tuổi 22, tôi không có trong tay bất kì điều gì, ngoài sự nhuyệt huyết và niềm tin. Hứa với lòng, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, dù sẽ có lúc thất vọng như thế nào đi chăng nữa, cũng không được đánh mất niềm tin.


Cuộc sống tưởng chừng phức tạp, nhưng cũng đơn giản lắm, khi bạn buông tay nghĩa là chắc chắn bạn sẽ đánh mất đi thứ đó vĩnh viễn. Thật đấy!



Thùy Dương