Mọi người trong cơ quan cứ hay tám nhau về công việc hiện tại có phải là công việc mà mình yêu thích hay không. Câu trả lời đa phần là không chắc, không biết, đại loại là công việc thu nhập càng cao càng tốt. Tôi nhớ mình có đọc ở đâu đó bài báo viết rất tâm đắc rằng nếu bạn làm công việc mà mình yêu thích, mê say, tiền bạc cũng sẽ theo đó mà tìm đến. Ngẫm lại thấy cũng hay lắm, những người thành công là những người tìm được niềm vui, hạnh phúc ngay chính trong công việc mà mình đang làm. Có gì tuyệt vời hơn là được theo đuổi ước mơ của mình mà tiền bạc lại còn tự tìm đến.


Vậy là tôi nghĩ đến tôi. Tôi ước mơ gì? tôi yêu thích công việc nào? tôi sẽ hạnh phúc nếu làm gì? Câu trả lời thật phũ phàng: tôi thích trồng cây, trồng hoa, trồng rau, kiểu nào thì cũng phải có chữ "trồng", và còn phũ phàng hơn là tôi không giám bỏ công việc hiện tại để mà đi "trồng". Rõ khổ cho cái thân tôi. Ai cũng bảo nhìn tôi cũng trẻ trung năng động mà sao sở thích "Hội người cao tuổi" thế.


Biết làm sao được, với tôi cái cảm giác ngắm nghía một cái cây đang lớn, chờ đợi chúng trổ nụ, trổ hoa, lo lắng khi chúng vàng úa..v...v .. không gì có thể thay thế được. Vậy là tôi tranh thủ đủ thứ để theo đuổi niếm đam mê của mình. Trânh thủ thời gian sáng sớm hay chiều tối lúc đi làm về, tranh thủ cái khoảng sân bé tẹo mà ai cũng muốn giành giựt cho mình. Chồng muốn cái bể cá, ông muốn mấy cái lồng chim, Tí Sún muốn đá banh. Đúng là trớ trêu thay, đời chật hẹp quá nên cái gì cũng phải bon chen. Mà bon chen thì tôi có ngại gì, cây tôi trồng lớn nhanh lắm nhưng chỉ tội lá thì nhiều nhưng hoa chẳng thấy đâu. Nhiều lúc lên mạng ngắm cái "túy sơn viên" của người ta mà thèm "rỏ dãi". :|:|:|


Nhưng mà dù gì thì cũng không nản, tôi lại hì hục, lục đục...theo đuổi niềm ao ước của mình. Tiền bạc thì không thấy tới (chắc không bao giờ tới). Nhưng sáng nào tôi cũng cảm thấy tuyệt vời khi được ngắm nhìn những cái lá xanh tươi vươn dài đón nắng. Tôi sẽ vẫn đợi chờ ngày " đá đơm bông"...