Vào lúc này, tôi ghét nhất là tính buôn dưa lê thiếu suy nghĩ.



Ở chỗ tôi làm có một chị lớn tuổi và một cô kém tuổi tôi. Cô trẻ rất mau chuyện và biết rất nhiều chuyện. Mới vào nhưng cô đã biết khá nhiều chuyện của các phòng ban khác, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng kể với tôi toàn chuyện xấu của người khác.



Tôi vốn ít lời. Chị lớn tuổi cũng vậy. Tôi cảm thấy chị ấy cũng kín đáo nên tâm sự với tôi về chuyện không vui của gia đình. Chắc chị ấy thấy đồng cảm nên cũng tâm sự về chuyện không vui của gia đình chị. Theo chị ấy nói thì chị ấy chưa tâm sự điều này với ai bao giờ. Thế rồi, do một lần đang trên đà tâm sự, lại có mặt cô trẻ, nên chị ấy nói luôn chuyện của chị cho cô kia. Vài ngày sau, trước mặt tôi, cô trẻ mang chuyện không vui của chị lớn tuổi kể ngay với một người khác, kèm theo một câu chuyện không vui nữa về một người khác ở cơ quan.



Tôi cảm thấy bàng hoàng, chuyện không hay của người khác sao lại có thể mang ra kể cho người khác dễ dàng thế ? Bản thân tôi thấy không có lý do gì để mang chuyện buồn của người khác ra mua vui cho thiên ha. Chị có kể cho tôi, thì tôi biết và thông cảm vậy thôi chứ tôi không hề mang ra để "tâm sự" lại với người khác. Tôi thấy thương chị lớn tuổi vì khi kể với tôi lần đầu tiên, chị như muốn khóc. Nỗi buồn này chị giấu kín bao nhiêu năm, bây giờ bị mang ra phơi bày. Mà chị thì không biết rõ lắm về cô kia.



Thêm nữa, tôi sợ sau này, khi chuyện đến tai chị, chị lại tưởng là chính tôi mang ra kể cho người khác, chứ có khi không nghĩ là cô kia, vì cái người mà cô kia kể thân thiết với tôi hơn.


Tôi có nên giải thích trước với chị không ? Để tránh chuyện sau này chị em hiểu lầm nhau.


Sao mà tôi ghét những người thích mang chuyện riêng của người khác ra buôn bán thế cơ chứ.