Nhờ các anh/ chị tư vấn cách giúp em trai vượt qua khủng hoảng tinh thần!
Chuyện là cuối tuần vưa rồi em về nhà chơi vô tình nhìn thấy em trai em đang ngồi thẫn thờ ở trường mẫu giáo gần nhà, em thấy thương quá nhưng không biết làm sao :(
Em trai em sinh năm 1990, đang gặp bế tắc về vấn đề công việc ạ.
Em em tốt nghiệp ĐH. KHTN TPHCM được 1 năm rồi. Lúc em ấy mới tốt nghiệp, nhờ quen biết, bố em đã xin được cho em em làm việc trong một cơ quan nhà nước đúng chuyên ngành Địa chất công trình mà em em đã theo học. Lúc đầu em em rất vui và hào hứng đi làm, nhưng sau khi đi công tác 2 tháng về thì em ấy nhất định đòi bỏ việc, ai khuyên bảo thế nào cũng không nghe.
Thời gian sau đó em em về quê ở với ông nội em 1 tháng rồi không muốn vào SG nữa - ý em em là muốn ở ngoài quê để trồng rau nuôi gà, sống một cuộc sống thanh bình (hic, tính cách em ấy thì rất hiền, ngoan và hơi "công tử" do được nuông chiều từ nhỏ ạ :-S). Cuối cùng bố em phải dùng biện pháp mạnh là dọa nạt đủ thứ thì em em mới chịu vào SG. Thế nhưng từ hôm vào đến nay em em cứ thẫn thờ, chán nản đủ thứ, cả ngày hết lên mạng tìm việc thì lại nghiên cứu cách trồng rau nuôi gà.... Thời gian em em mới bỏ việc, vì bực mình nên bố em có nói nhiều câu nặng lời với em em khiến em em cảm thấy tự ái, tuyệt vọng, chán đời (có lúc còn đòi tự tử ạ). Bố em thời gian này không nói gì em em nữa song vẫn thấy em em buồn bã, lầm lỳ....
2 chị em em ít khi tâm sự với nhau. Em ở lại chỗ làm, chỉ về nhà vào cuối tuần nên 2 chị em càng ít gặp nhau. Em gọi điện thì em ấy nghe nhưng nói rất ít, nhắn tin thì thường không trả lời. Hôm trước em có hỏi em em là bây giờ thích như thế nào thì em ấy nói là không biết nữa, định đi học nấu ăn nhưng tốn nhiều tiền quá. Em biết nấu ăn không phải sở trường và sở thích của em em; việc muốn đi học nấu ăn là do em em muốn đi theo cậu bạn thân cũng vừa bỏ việc nhà nước rồi đi học nấu ăn.
Em không biết nên khuyên em em như thế nào, em định khuyên em ấy chọn một cái gì đó thật sự yêu thích để học hay để làm nhưng hình như em em không biết mình thật sự thích cái gì. Điều em lo lắng là sợ em em bị khủng hoảng tinh thần, bế tắc rồi lại làm điều gì đó dại dột vì ngoài chuyện buồn công việc ra, em biết em em còn buồn chuyện gia đình em mấy năm nay gặp nhiều chuyện không hay nữa.
Cứ mỗi lần về thấy bố mẹ em buồn em thương quá, rồi em em thì cứ im im lầm lỳ em không biết như thế nào nữa, mong các anh chị cho em lời khuyên ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng sợ em mình bị trầm cảm vì em mình trầm tính từ nhỏ, gặp chuyện gì là giữ trong lòng không nói với ai. Đúng...