Khi tôi viết lên đây, tôi biết mình sẽ bị ném đá bởi một số nhiều các bạn, nhưng tôi thật sự cô độc nên chỉ biết chia sẽ ở đây, nơi không ai biết được tôi là ai với những điểm yếu của mình.
Tôi có một mối tình thơ mộng trong sáng từ thủa học trò, tôi và anh cứ yêu nhau vậy , nếu tính năm chúng tôi phải nhùng nhằng tận 11 năm, nếu tính tháng, có lẽ chúng tôi chỉ gần gũi bên nhau được hai năm, vì anh và tôi học cấp lớp xa nhau, nên khi anh học cao thì tôi học thấp, anh ra trường thì tôi mới bập bõm lên học lớp cao, khi ra trường đi làm thì anh lại đi nước ngoài, nên chúng tôi yêu xa nhiều hơn yêu gần.Cứ thế chúng tôi yêu nhau rồi giận hờn chia tay chưa biết bao nhiêu bận. Cho đến lần cuối giận hờn chia tay, tôi đã quyết làm 1 điều sau cuối là đánh đường từ hà nội vào sài gòn gặp anh, để tận tai nghe mắt nhìn cảm nhận xem anh có còn yêu tôi không? Nhưng thật tiếc, anh vô tình đến tàn nhẫn, không chịu ra gặp tôi dù chỉ một chút. Tôi đi về bắc ngay hôm đó và tự nhủ " những gì cần cố gắng tôi đã cố, nếu sau này có hối hận thì chỉ mình anh nên hối hận thôi",từ đó tôi khinh ghét anh, quên bẵng anh, có đôi lần về gặp anh, cảm xúc trong tôi cũng không nguyên vẹn nữa. Nhưng đôi lúc tôi vẫn nhắn tin qua lại, anh nói anh nhớ tôi, nhưng tôi luôn đáp trả với lời lẽ bất cần. Tôi nghĩ mình đã không còn yêu anh nữa, không yêu con người từng hiểu tôi hơn cả chính tôi, không yêu con người luôn xuất hiện vỗ về đúng lúc tôi cần nữa ..., vậy mà... Sau 3 năm chia tay, sau 3 năm tôi đã yêu buồn vui rồi cưới tình mới , gặp lại anh, cảm xúc lại ùa về nguyên vẹn, tôi lại nhớ anh, lại muốn ngồi bên anh đến cồn cào, đến phát khóc. Đã có lúc tôi nghĩ đến viễn cảnh lý do nào đos để tôi trở về cuộc sống độc thân ngày xưa, dẫu tôi mất tất cả, dẫu đơn phương yêu anh miễn sao tôi không còn vướng bận. Tôi biết điều đó là dai dột, là mang tiếng nhưng sao tôi không xua nổi suy ghĩ ngông cuồng này? Tôi cáu gắt với cả người chồng rất đỗi hiền lành của mình, người chồng tôi mới cưới được 2 tháng rất yêu thương tôi, hiện tại là như vậy. Tôi biết tôi tệ, tôi cần ai đó chửi cho tôi tỉnh ra. Tôi phải làm sao đây? Mọi chuyện là do tôi suy nghĩ , người yêu cũ chỉ gặp gỡ thể hiện yêu thương dù không nói ra lời chứ không hề có tác động nào. Anh chỉ bảo tôi nên trân trọng cuộc sống hiện tại. Anh không kêu tôi bỏ cuộc sống hiện tại
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin lỗi vì mình dùng từ quá khích nhé, nếu bạn thấy yêu anh nyc kia thì hãy tha chồng mình đi, bạn đang...