Đúng vào ngày Giáng sinh, tôi đã nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook, từ một nickname mà trước đó không lâu tôi đã từng nhìn thấy ,trong phần bình luận của các bạn học thời phổ thông.
Cái nickname đó khiến tôi nghĩ đến anh - mối tình đầu của tôi- nên tôi đã vào trang cá nhân đó để tìm hiểu , thật bất ngờ khi đó đúng là anh.
Sau hơn 20 năm không hề có tin tức thì hôm ấy tôi đã biết được hiện tại anh đang ở một nơi cách xa tôi tận nữa vòng trái đất ! Một thoáng cảm xúc ùa về làm tôi thấy rất nhớ những kỉ niệm ngày xưa !
Tôi vừa xác nhận add friend với anh thì lập tức anh gửi cho tôi một tin nhắn:
- H tưởng T quên H rồi chứ ?
- Sao quên được ! - tôi trả lời anh
Vậy là sau khi chat vài câu hỏi thăm sức khỏe thì anh bảo là muốn phone để nghe giọng nói của T , tôi đồng ý, vừa nghe tiếng anh trên phone nước mắt tôi đã chực trào , chúng tôi nói với nhau gần 3 tiếng đồng hồ về những gì đã xảy ra trong ngần ấy năm không gặp.
A xin lỗi vì đã không tìm lại tôi sớm hơn! Tuy trong lòng thì ngổn ngang nhưng tôi cũng cố tạo không khí thoải mái ! ( bùn ngủ rồi mai kể tiếp)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1