Anh !



Mỗi buổi sáng đi làm, em luôn tự hỏi biết đến khi nào anh sẽ đến đón em vào buổi sáng để cùng đi làm anh nhỉ ? Chắc lâu lắm, vì anh đã chịu xuất hiện đâu ?


Những lúc chạy xe trên đường, em thường chú ý đến những người xung quanh. Đặc biệt, trong những người lạ có những người em rất ngưỡng mộ. Anh có biết vì sao không ?


Là vì theo thói quen em hay nhìn vào ngón tay áp út của họ, em thấy ở đó họ đeo 1 chiếc nhẫn. Là nhẫn cưới và cũng có nhẫn đôi. Em thích nó anh ak. Bởi vì nhìn vào đó như đã xác định họ đã có 1 nữa còn lại rồi.


Cũng tương tự. Có những chiếc xe, xe máy thô sơ, xe máy cao cấp.....ngoài cái nón họ đang đội họ còn mang thêm 1 cái nón bảo hiểm khác nữa. Có thể họ đi chở ba, chở mẹ, chở anh, chở chị.....và cũng có thể chở người thương. Họ không ngại phiền vì chiếc nón dư đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng em cũng muốn anh sau này là người không than phiền khi mang theo nón cho em nhé.


Và em còn muốn anh mang theo 2 cái nữa.....


Anh ak, khi mình là 1 gia đình thì 1 cái cho em và 1 cái cho con chúng ta anh nhé.


Em đợi lâu rồi, anh đừng đi mãi vậy, anh về với em nhé.