Có những ngày mình làm việc gì cũng hỏng, có những ngày nhìn mặt ai cũng chỉ muốn cãi nhau, có những ngày muốn điên lên vì bực....đó là ngày hôm nay 19/8.


Buối sáng, háo hức lôi cái thẻ nhớ trong máy ảnh để xem ảnh ngày hôm qua. Ngày hôm qua quả là một ngày vui, một ngày quan trọng đối với mình. Mình đã chụp rất nhiều ảnh cùng với đồng nghiệp, quan khách v.v...Buổi trua thì đuợc chồng đuă đi ăn BF ở khách sạn 5 **, cũng chụp rất nhiều ảnh hoành tráng khoe inh ỏi, ai cũng muốn xem mà máy lúc đó lại hết pin đành hẹn ngày mai, buổi tối thì đi hát hò...lại chụp ảnh. Hơn nuẵ trong máy còn luư rất nhiều ảnh của bé Kún, và ảnh tư liệu để làm việc. thế mà sang nay khi cắm thiết bị để cop vào máy thì máy o đọc, cho vào máy ảnh thì máy bỏ thẻ bị lỗi. Hốt haỏng hết cả lên cứ lôi ra lại cắm vào vẫn error. Thế là hỏng hết cả bao nhiêu công chụp. Bao nhiêu tư liệu quý, và những khoảng khắc quan trọng không dễ gì có đuợc.


Điên tiết quá, không làm gì đuợc cả ngày chỉ nằm trong phòng và điên tiết. Không dám ra ngoài vì sợ gặp ai cũng chỉ muốn cãi nhau. Mong từng phút chồng về, vì chỉ có chồng mới làm hết bức xúc.


Chồng về sớm thật, mừng quýnh cả lên. Hai vợ chồng cùng Kún đi đánh cầu lông. Nhưng ra đến cuẳ thì mua lây phây. Mình bảo thôi, về đi không muă Kúm ốm. Chồng thì thích đánh cầu lông lắm nên bào muă tí là tạnh. Nhưng càng đi càng muă to vậy mà bảo không ai chịu về. Mình điên tiết bảo dừng xe lại để em đi bộ về. Ấy thế mà, mình vuằ về đến nhà thì trời hết muă, nắng đẹp....điên thế không biết cứ như muốn trêu tức mình ý. Thế là mình đang ngồi đây với cục tức ự lên tận cổ thì chú cháu lại đang vui đùa. Tức cái là mình chỉ lo Kún ốm mới cuơng quyết vậy, đang lẽ trời phải muă mới đúng thì lại tạnh tanh.


Bực mình quá đi!!!!may còn có WTT mà xả cục tức