một chiều chủ nhật buồn và mệt mỏi, nỗi nhớ chợt ùa về theo cái lanh đầu năm ( chắc tại do mình cô đơn nên mới vậy ). cuộc sống có đôi lúc làm ta muốn quị ngã, đôi khi làm ta rắn rõi thêm, nhưng cũng lấy đi tuổi xuân ta không thương tiếc! ta lại nhớ e, một nỗi nhớ len lén dâng lên trong tim, quay quắt lòng ta theo từng cơn gió.


ngày đó, ta thật dại khờ, thật vụng về trong tình yêu, để rồi a đánh mất e vì những chuyện thị phi của đời thường. ta đã lạc mất nhau mãi mãi!!!!


ngày đó, ta luôn theo suy nghĩ của trái tim, thời gian thật ngắn khi bên e,để rồi a đánh mất e theo những cuộc vui của riêng a. ta đã lạc lối nhau mãi mãi!!!


ngày đó, ta thật ngây thơ trong sáng, những buổi chiều tan ca cùng e trên chiếc xe máy cà tàng dạo phố cười tung tăng., để rồi a đánh mất e khi ta chưa kịp trao nhau nụ hôn đầu tiên. ta đã thật lạc lõng giửa phố người mãi mải.


ngày đó,....


ngày đó,.......


giờ đây, cuộc sống đã nhào nặn a thành một con người hoàn toàn khác. dửng dưng với nỗi đau của cuộc sống, vô cảm với nỗi đau của người khác, vì a không muốn là ke nhu nhược, a không thể dừng lại khi mọi người bước quá nhanh,. a cứng rắn nhưng a biết là rất dễ vỡ,vì một điều đơn giản : a đã không còn e, không còn một điểm tựa!!!


ước gì,......