Chào mọi người,



Bây giờ em cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện làm sao nữa, em đang rất rối bời. Em và anh ấy quen nhau được 3 năm rồi. Tụi em học chung lớp ĐH và rồi tình cảm đến với nhau lúc nào chẳng hay. Hai chúng em luôn có những suy nghĩ trái dấu nhau về mọi mặt, nhưng quả thực là một sự bù trừ hoàn hảo, theo suy nghĩ của em. Cho đến lúc này, em cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là sau này 2 đứa chia xa này nọ.


Tuy nhiên về phía gia đình, mỗi lần bama gọi điện vào SG hỏi thăm (em vào SG học và làm từ 2008) là lại hối thúc phải có bạn gái rồi dắt về này nọ. Mà sự thực thì em có thích con gái đâu :-S. Cho đến ngày hôm qua má đt nói bắt buộc phải về để ra mắt một đám là người quen của má. Thực sự em không biết phải làm gì. Em cũng rất muốn nói thẳng với gia đình về điều này. Nhưng ngặt nỗi nhà em chỉ có mình em là con trai và má em có tiền sử bệnh về rối loạn thần kinh. Giai đoạn 2011 là giai đoạn khó khăn đối với nhà em khi phải chạy xuôi ngược để chạy chữa cho má. Em sợ khi nói ra má sẽ shock và bệnh càng nặng hơn (bây giờ má vẫn uống thuốc cầm chừng). Em ko muốn chia tay với anh, vì tìm được ng yêu nhau, hiểu nhau chắc mọi người cũng biết là không dễ dàng gì. Em lại càng ko muốn vì chữ hiếu mà đem lại sự bất hạnh cho người con gái khác. Phải chi em chưa từng được sinh ra trên đời này thì hay biết mấy. Nhiều lúc em cứ muốn chết đi cho xong :-S Mong mọi người giúp em!