Em còn đang đi học , em còn trẻ chưa có con nên ko biết cuộc sống gia đình nào cũng sẽ thành như vậy ko


hoặc em quá yêu đuối và có suy nghĩ gì sai thì các anh chị cứ ném đá cho em tỉnh ra


Em xin cám ơn ạ


Em sinh ra trong 1 gia đình tương đối khả giả, cuộc sống vật chất đầy đủ ,nhưng từ nhỏ tới giờ em chứng kiến rất nhiều cảnh bố mẹ hục hặc đòi li dị cãi vã thậm chí nhiều lúc đánh nhau , nhiều lúc em cảm thấy rất chán nản và ko tin vào cuộc sống hôn nhân nữa


Bố em đi làm có chức vụ tương đối còn mẹ em làm nội trợ,nhà đang ở là nhà của bà ngoại để lại cho mẹ em


Ngay cả khi không cãi nhau vì bố em đi làm ko có nhà ,mẹ em vẫn thường xuyên ca thán với em và bà con về bố em và có những lời lẽ khinh bỉ nhục mạ cay nghiệt coi bố em ko ra gì vì bố em đang 'ở nhà của mẹ','nhà của tao chứ có phải nhà nó đâu mà bày biện tùm lum như thế', ' sao ko cút về quê cho rồi ở đây hành hạ tao chi'...


Mẹ con em rất ít khi tâm sự với nhau , mẹ em có rất nhiều bạn bè ở ngoài,và thường buôn điện thoại hàng giờ liền hoặc đi chơi, nên nhiều lúc e muốn nói gì cũng ko thể chen vào để nói nữa, những lần em nghe mẹ nói chuyện điện thoại,em đều thấy đề tài chính là nói xấu,dèm pha,chê bai người khác với những lời lẽ cay nghiệt (xung quanh nhóm bạn chơi chung của mẹ em)


Mẹ em có những lần nói với em bằng giọng mỉa mai là mày là đồ cùi hủi xấu xí ko ai thèm nhìn mặt mày, còn con người này người kia được thế này thế kia,lấy chồng giàu có gửi đôla về cho mẹ...


Em nghe những lời này thật sự rất chán ngán, và thấy quá áp lực,


những lời nói này còn làm em nhớ đến mối tình đầu của em đã bỏ em và chạy theo người khác, nên mỗi lần nghe câu nói đó, em lại thấy ứa nước mắt


em thật ra cũng có nhiều người để ý , nhưng em sống nội tậm và khá khép kín vì mẹ em cứ ca bài ca ấy hoài ,mà em đã nhận lời để nhiều người đưa rước em đi học , đi chơi chỉ để cho mẹ em thấy và ''an lòng'' chứ em thì ko có tình cảm gì với họ cả, và nhiều lúc e ko hiểu là e đang làm gì nữa, e thấy rất mất phương hướng (nhưng yên tâm là em là người tỉnh táo và ko dễ bị dụ =)


Mẹ em có chuyện gì ko hài lòng đều chửi rất to,hàng xóm chắc nghe hết, nhiều lúc em cảm thấy rất xấu hổ...


Không chỉ với riêng em là con mẹ em (chửi thẳng mặt), mẹ em còn thường xuyên nói xấu sau lưng 1 số người với những lời lẽ chì chiết rất thậm tệ (chỉ tình cờ làm 1 số điều khiến mẹ em ko hài lòng thôi) mà nhiều lúc em cũng ko hiểu tại sao người ta đâu làm lỗi gì nặng nề mà bị mẹ em chửi như thế


Bố em đi làm thường đi nhậu tới khuya,nhiều lúc cũng nạt nộ quát tháo mẹ em vì những chi tiết nhỏ nhặt


Trong những lúc bố say xỉn, bố có nói hớ ra 1 số lần làm em biết được bố em đã có con riêng trước khi lấy mẹ em (chuyện này trước giờ không ai biết cả và em cũng ko biết mẹ em có biết hay ko)


Có phải đây chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt đời thường của cuộc sống ko? Do em quá đa cảm và yếu đuối?


Về bản thân ,em giao tiếp rất tệ,rất nhút nhát,luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng hoặc sợ sệt ái ngại ra ngoài vì em sợ người ta chê cười em (mặc dù em biết bản thân em ko làm điều gì để mà bị chê cười +_+) , ko nói xấu dèm pha người khác vì nghĩ mình cũng chả bằng ai =) nhưng hay tó vẻ thờ ơ ,có chút hơi hướm như ko coi người khác ra gì (mặc dù trong lòng em ko phải vậy +_+ ) nên cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống


Mong các bố mẹ, anh chị vào chia sẻ với em, em cám ơn rất nhiều ạ