Tôi năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp trường ĐHL và hiện nay là công chức của một cơ quan tư pháp cấp trung ương. Hiện tại tâm trạng tôi đang rối bời vì đang đứng trước một quyết định lớn: bỏ làm ở cơ quan và về quê hay tiếp tục ở lại Hà Nội làm việc. Tôi viết tâm sự lên đây, mong mọi người, đặc biệt là các anh, các chị, các cô chú có nhiều kinh nghiệm sống cho lời khuyên.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh. Năm 18 tuổi tôi lên Hà Nội học và sống từ đó cho đến nay. Thời gian còn là sinh viên, tôi là một sinh viên học khá hàng kỳ được học bổng của trường, gia đình lại chu cấp tiền ăn học đầy đủ, thậm chí tôi còn đi dạy thêm và làm thêm ở một công ty luật để kiếm thêm thu nhập nên cuộc sống với tôi khá tươi đẹp. Mong muốn của tôi khi ra trường là về quê làm việc. Và ngay sau khi ra trường, tôi đã về quê như dự định. Nhưng sau 1 tháng về quê, tôi vẫn không xin được việc làm như ý vì tôi học luật nên rất thích làm về luật, chứ không thích làm về nhân sự hay hành chính. Xin vào các cơ quan nhà nước khác thì cơ quan nào cũng phải là con ông cháu cha và mất tiền, số tiền cứ hàng trăm triệu. Tôi không muốn bố mẹ phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, vì nếu muốn có số tiền ấy thì cha mẹ tôi lại phải đi vay chứ không sẵn có. Một lần nữa tôi lại lên Hà Nội tìm việc. Tôi làm hơn 1 năm ở một văn phòng luật sư và chuyển sang làm pháp chế cho một công ty bất động sản loại vừa. Thời gian đó tôi đã đi học lớp luật sư và đăng ký tập sự ở chính văn phòng luật sư tôi đã từng làm. Thời điểm đó, cuộc sống của tôi cũng khá êm đềm, vì tuy đã đi làm nhưng lương tháng đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, ước mơ trở thành luật sư đang rất gần với hiện thực.
Vậy mà, một sự kiện đã xảy ra khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Trong một lần tranh luận với một người bạn đại học về việc xin vào cơ quan nhà nước không phải ai cũng mất tiền, tôi đã hiếu thắng chứng minh bằng việc tôi sẽ thi vào một cơ quan nhà nước. Vì vậy, tôi đã nộp hồ sơ thi công chức ở một cơ quan tư pháp cấp trung ương. Thực sự lúc đó, tư tưởng muốn chứng minh kia của tôi cũng nguôi rồi, nhưng tôi đã nghĩ rằng đã mất công nộp hồ sơ rồi thì cứ thi thôi. Tôi đã đỗ. Lúc biết mình đỗ, tôi chỉ vui vì không nghĩ là mình lại đỗ dễ dàng đến thế (tôi không hề ôn thi). Rồi bố mẹ tôi và mọi người cũng biết chuyện tôi thi đỗ công chức. Có đến 90% người thân, người quen của tôi khuyên tôi vào cơ quan nhà nước đó làm, nhất là bố mẹ tôi thì như thể tôi một lần nữa báo tin đỗ đại học. Nhìn ánh mắt của bố, của mẹ tôi biết là mình sẽ phải vào cơ quan nhà nước đó làm vì tôi là người luôn muốn làm hài lòng bố mẹ.
Sau khi quyết định vào cơ quan nhà nước đó làm, cuộc sống của tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Cơm, áo, gạo, tiền tìm đến gõ cửa cuộc sống của tôi. Sau hơn 2 năm ra trường, tôi lại phải xin tiền bố mẹ hàng tháng, lòng tôi thì trĩu nặng còn bố mẹ thì vẫn rất vui mừng. Tôi đã cố gắng làm thêm ngoài, nhưng thu nhập cũng không được bao nhiêu. Cuộc sống đã khó khăn là thế, vậy mà, tôi còn phải phiền muội vì những mối quan hệ trong cơ quan. Cơ quan nhà nước nhiều người bằng mặt chứ không bằng lòng. Ngoài mặt thì cười nói đấy nhưng đằng sau họ có thểm “đâm” mình bất cứ lúc nào. Tôi thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý nên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng thực tế thì nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi, tôi thấy không thoải mái làm việc trong môi trường như thế. Đã vậy, kiểu cách làm việc ở cơ quan nhà nước khiến tôi luôn thấy mình bị ù ỳ đi, kém nhanh nhẹn. Tôi thấy thất vọng và chán nản với cuộc sống hiện tại. Tôi muốn bỏ về quê sống. Không ngoài dự đoán của tôi, bố mẹ tôi, người thân của tôi không ai ủng hộ tôi bỏ ra ngoài cả. Tôi đã phân tích mọi lý do khiến tôi không muốn sống ở Hà Nội nữa cho mọi người nghe, nhưng chỉ có duy nhất một người đứng về phía tôi là chị gái của tôi.
Càng suy nghĩ về quyết định có nên ở lại Hà Nội làm tiếp hay về quê tôi lại càng thấy rối bời. Năm nay tôi đã 26 tuổi, nếu về quê thì tôi thực sự khó tìm được người chồng như tôi mong muốn (vì ở quê tôi, tuổi này đã bị liệt vào “hàng tồn kho”, hơn nữa, tôi lại mong muốn chồng mình phải là người ít nhất phải học đại học) và nếu về quê, tôi sẽ phải làm công việc không chuyên về luật của một công ty tư nhân nào đó. Còn nếu tiếp tục ở lại Hà Nội, tôi sợ nỗi lo cơm, áo, gạo tiền mà lại còn phải lo về cách đối nhân xử thế trong cơ quan nhà nước phức tạp kia. Mọi người nói tôi nên lấy một người đã có nhà ở Hà Nội để lấy, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều, vấn đề của tôi sẽ được giải quyết. Thế nhưng, tôi không muốn lấy chồng vì cái nhà, dù có người theo đuổi tôi cũng có nhà Hà Nội thật. Tôi muốn lấy người chồng tôi cũng yêu thật lòng, yêu không quá vụ lợi.
Tôi thấy mình chông chênh quá! Tôi kể dài dòng như vậy với mong muốn mọi người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, biết sơ qua về tính cách và suy nghĩ của tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có quyết định đúng đắn nhất. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng nghĩ bạn có...
1. Ra cơ quan ngoài làm, vẫn ở lại HN.
2. Cố thủ ở cơ quan Luật ấy. Đầu tư học tiếng Anh, thi các...